Thể thao

Bi kịch: Nhà vô địch Olympic phải cưa chân, có thể mất cả hai tay

Roman Kostomarov - VĐV trượt băng nghệ thuật người Nga từng giành HC vàng Olympic 2006 - bị viêm phổi nặng, phải cưa cả hai chân, sắp tới có thể mất cả hai tay.

Tháng trước, Roman Kostomarov nhập viện trong tình trạng nguy kịch và được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt bệnh viện ở quận Kommunarka, thủ đô Moscow. Nhà vô địch Olympic đối mặt nguy cơ nhiễm trùng hệ thống, gặp vấn đề về tuần hoàn máu và phải phẫu thuật và bị cưa cả hai chân.

Theo hãng tin TASS, ca mổ diễn ra thành công nhưng Roman Kostomarov giờ có thể khó giữ được đôi bàn tay. Theo nguồn tin này, VĐV trượt băng nghệ thuật người Nga tỉnh táo, nhưng tiếp tục ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dưới sự theo dõi chặt chẽ của các bác sĩ.

Bi kịch: Nhà vô địch Olympic phải cưa chân, có thể mất cả hai tay
Roman Kostomarov và Tatiana Navka giành HC vàng Olympic mùa đông Turin, Italy, năm 2006. Ảnh: Reuters

Hôm 8/2, khi Roman Kostomarov tròn 46 tuổi, vợ của anh - Oksana Domnina - cũng là một VĐV trượt băng, từng giành HC đồng Olympic viết trên Instagram: "Chúc mừng sinh nhật người hùng, sức mạnh, người yêu dấu, nhà vô địch và tất cả của em. Em tự hào về anh, về sự can đảm và nhiệt huyết chiến thắng trong những khoảnh khắc khó khăn này".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Ngày này một năm trước, chúng ta thậm chí không thể hình dung rằng trong giấc mơ tồi tệ nhất, chuyện này có thể xảy ra nhưng giờ nó đã xảy ra rồi. Và chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện, đương đầu tất cả. Em tin như vậy. Hãy sống nhé!".

Oksana Domnina cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã cầu nguyện và hỏi thăm sức khỏe của chồng. Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin cũng ca ngợi sự bền bỉ của Kostomarov và cầu chúc anh mau chóng hồi phục.

Roman Kostomarov và bạn nhảy Tatiana Navka vô địch trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa đông Turin 2006, hai lần vô địch Thế giới (2004–05), ba lần vô địch Grand Prix Final (2003–05) và ba lần vô địch Châu Âu (2004–06). Oksana Domnina là người vợ thứ hai của Kostomarov.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-kich-nha-vo-ich-olympic-phai-cua-chan-co-the-mat-ca-hai-tay-a368643.html