Thể thao

Bị HLV Wenger hiểu lầm, Ozil chỉ trích truyền thông Anh

Mesut Ozil đã tố truyền thông xứ sở sương mù bóp méo sự thật khiến anh bị HLV Wenger chỉ trích công khai cách đây không lâu.

Mesut Ozil đã tố truyền thông xứ sở sương mù bóp méo sự thật khiến anh bị HLV Wenger chỉ trích công khai cách đây không lâu.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Ozil về vấn đề này. Những phát biểu như vậy không được hoang nghênh. Chúng ta phải có niềm tin dù cơ hội chỉ là 1%. Chúng ta sẽ có cơ hội thật sự nếu có niềm tin. Với tôi, điều tồi tệ nhất trong cuộc đời này chính là việc đánh mất niềm tin” – Ngài “giáo sư” giận dữ đáp.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn cùng BT Sport trước trận Arsenal – West Ham diễn ra vào tối 9-4, Ozil khẳng định truyền thông Anh đã bóp méo sự thật.

HLV Wenger không hài lòng với phát biểu của Ozil trước đó


“Đúng là tôi có trả lời một vài phỏng vấn ở Đức trong đợt quay lại cùng ĐTQG. Nhưng tôi không nói như vậy, những gì đăng tải trên báo chí hoàn toàn đi ngược lại với những gì tôi muốn diễn đạt. Tôi chỉ nói rằng cơ hội vô địch đã không còn trong tay chúng tôi nữa. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc rất nhiều vào phong độ thi đấu của Leicester lẫn Tottenham và tất nhiên, họ sẽ mất điểm ở những vòng còn lại. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong tất cả các trận còn lại. Lúc trước, chúng tôi đã có thể tự định đoạt chức vô địch. Còn bây giờ, chúng tôi phải trông chờ vào Leicester. Đó là điều tôi muốn nói.” – cầu thủ 27 tuổi cho biết.

Bên cạnh đó, Ozil cũng khẳng định mối quan hệ giữa anh và HLV Wenger vẫn tốt đẹp chứ không hề rạn nứt như một số thông tin đăng tải.

“Theo cách này hay cách khác, truyền thông Anh luôn đăng tải những thông tin không chính xác. Mối quan hệ giữa tôi và HLV Wenger vẫn vô cùng tốt đẹp. Ông ấy hiểu rõ phong cách thi đấu của tôi. Ông ấy luôn bên cạnh các cầu thủ những lúc khó khăn. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau thẳng thắn và sau đó sẽ quên hết tất cả.” – Ozil nói thêm.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)