Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Bị giảm 50%, Messi vẫn là cầu thủ lương cao nhất thế giới

Theo báo chí Tây Ban Nha, tiền đạo Lionel Messi chấp nhận giảm 50% lương để ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Barca.

Thông tin Lionel Messi tiếp tục gắn bó với Barca sẽ được chính thức công bố trong vài ngày tới. Đôi bên đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng và chỉ còn chờ hoàn tất một số thủ tục cuối cùng.

Theo các nguồn tin, bản hợp đồng mới của Lionel Messi sẽ có thời hạn 5 năm thay vì 2 năm như đồn đoán. Ngôi sao Argentina sẽ ở lại Camp Nou đến hè 2026 - khi anh 39 tuổi.

Messi không chuyển sang Inter Miami như lời đồn, mà muốn ở lại Barca đến hết hợp đồng mới. Anh từng tiết lộ muốn làm Giám đốc Thể thao của CLB sau khi giải nghệ.

Bị giảm 50%, Messi vẫn là cầu thủ lương cao nhất thế giới
Messi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barca

Theo The Sun, Messi chấp nhận giảm nửa lương trong bản giao kèo mới, còn khoảng 1,2 triệu bảng/tuần. Nhưng ngay cả khi đã giảm 50%, ngôi sao 34 tuổi vẫn là cầu thủ được trả lương cao nhất thứ giới.

Đứng sau Messi là Cristiano Ronaldo, người nhận 900.000 bảng mỗi tuần tại Juventus. Đứng thứ 3 là Neymar 606.000 bảng mỗi tuần tại PSG sau khi vừa ký hợp đồng mới tới năm 2025.

Luis Suarez và Antoine Griezmann hưởng lương ngang nhau, khi cùng nhận 575.000 bảng mỗi tuần.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)