Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Bị CĐV MU la ó, Pogba phản ứng không phải dạng vừa

HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã phải lên tiếng xoa dịu tình hình sau khi CĐV Man United bày tỏ sự tức giận và khẳng định Paul Pogba không hề xứng đáng để khoác áo CLB này.

Trong ngày mà siêu sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú hat-trick đêm về chiến thắng 3-2 cho MU trước Norwich thì Pogba, người gần như chắc chắn sẽ rời sân Old Trafford khi hết hợp đồng cuối mùa giải 2021/22, lại thể hiện màn trình diễn rất kém cỏi.

Bị CĐV MU la ó, Pogba phản ứng không phải dạng vừa

Một nhóm đông người hâm mộ bất bình với Pogba tại Old Trafford bắt đầu hô vang: "Mày không xứng đáng để mặc chiếc áo đó (của MU)". Họ thậm chí còn nói rất lớn cụm từ "Fu** *** Pogba" sau khi cầu thủ này bị thay ra.

Pogba đương nhiên cũng không phải dạng vừa khi anh "đáp lại" CĐV MU bằng hành động đưa tay lên tai ra hiệu đang lắng nghe hướng về phía khán đài. Sợ mọi chuyện có thể bị đẩy đi xa hơn, HLV tạm quyền Rangnick đã lên tiếng kêu gọi CĐV bình tĩnh, thôi trút giận lên Paul Pogba.

Vị chiến thuật gia người Đức chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi không nghe thấy điều đó, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với các thành viên của đội bóng trong phòng thay đồ.

Tôi nghĩ những người hâm mộ ở Old Trafford thật tuyệt vời. Sự ủng hộ của họ hôm nay cũng rất tuyệt. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao người hâm mộ lại bực bội và thất vọng, chúng tôi cũng vậy.

Lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình. Tôi không nghĩ việc lấy hoặc nhắm vào bất kỳ cá nhân hoặc cầu thủ nào là điều tốt. Bởi lẽ, đó là trách nhiệm của tập thể. Đối với tôi, điều đó không có ý nghĩa gì và đó là lý do tại sao tôi sẽ luôn bảo vệ và bênh vực các cầu thủ của mình.

Tôi nghĩ rằng, trong hiệp một, Paul Pogba đã chơi tốt dù cậu ấy không được thi đấu đúng sở trường. Nhưng do không có cầu thủ phù hợp cho vị trí đó, tôi buộc phải sử dụng Pogba. Và như tôi đã nói, tôi có thể hiểu người hâm mộ theo một cách nào đó nhưng tôi không nghĩ rằng việc chỉ trích từng cầu thủ là hợp lý", Rangnick nhấn mạnh.

Trước khi trận MU vs Norwich diễn ra, có hành ngàn CĐV Man United đã xuống đường biểu tình kêu gọi chủ sở hữu và hội đồng quản trị rời khỏi câu lạc bộ. Cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra bên trong "Nhà hát của những giấc mơ" khi 17 phút đầu trận đấu, CĐV không ngồi xuống ghế, tượng trưng 17 năm sở hữu MU của gia đình nhà Glazer.

Trên thực tế, nhà Glazer từ trước và sau khi tiếp quản CLB cho tới bây giờ chưa bao giờ được CĐV yêu mến. CĐV MU thường xuyên phản đối, chỉ trích, biểu tình nhắm gia đình tỉ phú Mỹ Glazer và cầu thủ vì thành tích bết bát của đội.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/pogba-bi-cdv-mu-la-o-3640932204.html