Thể thao

Bị cầm hòa, Pháp mất cơ hội nhất bảng

Không thể đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà, ngôi đầu đang xa tầm tay Pháp hơn bao giờ hết.

Kaan Ayhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã gỡ hòa chỉ 8 phút sau khi Olivier Giroud, cầu thủ vào sân thay người của Pháp mở tỷ số. Bàn gỡ này giúp đội khách đứng đầu bảng H với 19 điểm sau tám trận, xếp trên Les Bleus nhờ chiến thắng 2-0 tại Konya hồi tháng 6 năm ngoái.

Bàn thắng đầu tiên trong trận đấu đến khá muộn từ pha đánh đầu của Giroud. Lý do giải thích tại sao một đội hình mạnh như Pháp không ghi được bàn thắng sớm là do Thổ Nhĩ Kỳ có một chốt chặn xuất sắc: Merih Demiral của Juventus.

Bị cầm hòa, Pháp mất cơ hội nhất bảng
Giroud mở tỷ số. Ảnh: Getty

Đây là một trận đấu vất cả cho các nhà vô địch thế giới, Pháp đã có 12 cú sút trong hiệp một về phía cầu môn đối diện trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có 1. Pháp cũng kiểm soát bóng 64%, nhưng rất khó để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội khách.

Mọi thứ không được cải thiện sau giờ nghỉ: thêm 11 cú sút nữa, chỉ có 3 lần trúng đích nhưng cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Rõ ràng nhà vô địch thế giới đang có dấu hiệu sa sút. Nhưng đối thủ tiếp theo của họ ở hai vòng cuối sẽ gồm Moldova và Albania, chỉ cần không mất tập trung thì tấm vé vào vòng chung kết EURO 2020 sẽ là của tuyển Pháp.

Bị cầm hòa, Pháp mất cơ hội nhất bảng - 1
Ayhan giành lại 1 điểm cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty

Theo Đông Phương (Thethao247.vn)