Thể thao

Bí ẩn nguyên nhân khiến Christian Eriksen suýt chết trên sân

"Anh ấy đã ra đi": Bác sĩ của ĐT Đan Mạch xác nhận Christian Eriksen đã ngừng tim và cận kề cái chết trước khi các bác sĩ "đưa anh ấy trở lại".

Eriksen đã ngã xuống đất ngay trước giờ nghỉ giải lao trận đấu với Phần Lan và được điều trị hô hấp nhân tạo khẩn cấp trong 13 phút. Cầu thủ 29 tuổi đã ổn định trên sân và được đưa đến bệnh viện để chờ kiểm tra thêm.

Bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch xác nhận tiền vệ này đã bị ngừng tim nhưng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Khi được hỏi Eriksen đã ở gần cửa tử đến mức nào, Boesen trả lời: "Anh ấy đã ra đi…. Tới mức nào ư? Tôi không biết - chúng tôi đã đưa anh ấy trở lại sau một lần kích nhịp tim ... mọi thức diễn ra rất nhanh".

"Các bài kiểm tra sơ bộ của Eriksen đã cho kết quả tốt, nhưng anh ấy sẽ phải trải qua các bài kiểm tra thêm. Không ai trong chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra", Boesen nói thêm.

Bí ẩn nguyên nhân khiến Christian Eriksen suýt chết trên sân

Hiện đang có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân khiến suýt chút nữa xảy ra tấn thảm kịch này. Tờ Marca đã tỏ ra nghi ngờ việc Eriksen bất ngờ đổ gục hoàn toàn là do đột quỵ, hoặc cũng có thể vì nhiễm Covid-19 hay do tiêm vắc xin bị phản ứng phụ làm đông máu khiến dẫn tới bị ảnh hưởng tới tim đột ngột.

Tuy nhiên, ông Giuseppe Marotta, Giám đốc CLB Inter Milan - nơi Eriksen đang đầu quân thi đấu, khi trả lời phỏng vấn kênh Rai Sport (Ý) đã bác bỏ suy luận này: “Cậu ấy không nhiễm Covid-19, và cũng chưa tiêm vaccine”.

“Tôi chắc chắn rằng đội y tế của Inter Milan đang làm việc rất chặt chẽ với đội y tế của đội tuyển Đan Mạch. Họ đã liên lạc ngay từ đầu, và những suy luận trên đều không có cơ sở”, Giuseppe Marotta cho biết thêm.

Theo Giáo sư Sanjay Sharma, bác sĩ tim mạch của Eriksen khi anh còn chơi ở Tottenham, cầu thủ 29 tuổi này không có tiền sử về "bệnh tim tiềm ẩn". Ông khẳng định mình đã kiểm tra lại toàn bộ các kết quả xét nghiệm của Eriksen về tim cho đến năm 2019, và chắc chắn mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.

Vì vậy, khi chứng kiến cầu thủ này bỗng bất tỉnh trên sân, ông Sanjay Sharma bị sốc và cũng tỏ ý nghi ngờ Eriksen có thể bị mắc Covid-19 cận lâm sàng dẫn tới gây ảnh hưởng tim, hoặc có một thứ gì đó bất thường mà ông từng thực hiện các xét nghiệm rất kỹ với cầu thủ này đã không nhận ra.

Nhưng dù nguyên nhân là gì, thì điều đáng buồn nhất là sự nghiệp của Eriksen có thể sẽ kết thúc sau lần "chết hụt này. Chuyên gia tư vấn tim mạch của NHS, Tiến sĩ Scott Murray dự đoán rằng Eriksen sẽ không chơi bóng chuyên nghiệp nữa, và có khả năng LĐBĐ Italia sẽ cấm anh tiếp tục ra sân cho Inter Milan vì vấn đề về tim.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)