Thể thao

Benzema: ‘Ronaldo có rời đi thì MU mới lớn được’

Karim Benzema đã lấy ví dụ từ chính mình để dẫn chứng cho nhận định các cầu thủ Man United đang quá phụ thuộc vào MU. Vậy nên, chỉ khi nào siêu sao 37 tuổi này rời đi, những Martial, Rashford… mới có thể trưởng thành hơn thay vì quá dựa dẫm vào đàn anh.

Benzema từng làm đồng đội của Ronaldo từ 2009 đến 2018 và trong suốt gần 1 thập kỷ đó, anh hầu như phải sống dưới cái bóng của đàn anh người Bồ Đào Nha. Đến khi Ronaldo rời đi, tưởng như Benzema sẽ mờ nhạt hơn vì anh mất đi đối tác ăn ý trên hàng công.

Nhưng trái lại, Benzema đã phát triển toàn diện các kỹ năng, trở thành mẫu trung phong sắc bén nhất nhì thế giới hiện tại. Các bàn thắng của anh đã giúp Real Madrid vô địch La Liga rồi Champions League.

 

Đỉnh cao là mùa giải năm ngoái, khi chân sút 35 tuổi "nổ súng" tới 44 lần trên mọi đấu trường. Trung bình 4 mùa thời hậu Ronaldo, trụ cột người Pháp ghi trung bình 32,8 bàn/mùa, cao hơn tất cả thời gian anh còn sát cánh với CR7 tại Bernabeu.

Đó là thống kê chứng minh Benzema đã vươn mình để thoát khỏi cái bóng của Ronaldo, và anh cũng giúp làm nguôi đi nỗi nhớ ngôi sao này tại Bernabeu với các danh hiệu mang về cho Real.

Benzema: ‘Ronaldo có rời đi thì MU mới lớn được’ ảnh 2
Benzema và Ronaldo trong lần tái ngộ tại EURO 2020

Trước trận Siêu Cúp châu Âu với Eintracht Frankfurt vào đêm nay, Benzema gửi đến MU thông điệp nhấn mạnh rằng đội bóng này cũng nên làm như Real hồi 2018, đó là chia tay Ronaldo để các cầu thủ khác có cơ hội phát triển: "Đúng là tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn. Nhưng khi Cristiano còn ở đây, chúng tôi theo đuổi phong cách chơi khác.

Tôi phải chuyên tâm hơn vào khâu kiến tạo. Anh ấy thực sự giúp đỡ tôi trong và ngoài sân cỏ. Nhưng vào thời điểm đó (Ronaldo rời đi), tôi biết rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế. Sau khi anh ấy chia tay Real, đó là thời điểm đã thay đổi cuộc chơi của tôi, thay đổi tham vọng của tôi và tôi đang làm tốt điều đó vào lúc này".

Trong khi Benzema tin rằng chỉ có chia tay Ronaldo, các cầu thủ mới trưởng thành thì MU vẫn đang mỏi mòn giữ chân tiền đạo này. Trong trận giao hữu kín vừa qua, cầu thủ 37 tuổi không ra sân. Anh đã xuất hiện ở hiệp 2 trận thua Brighton 1-2 tại vòng 1 Ngoại hạng Anh nhưng thi đấu khá vật vờ, không giúp ích được nhiều cho đội nhà.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/benzema-ronaldo-co-roi-di-thi-mu-moi-lon-duoc-post1460377.tpo