Thể thao

Beckham ngăn Lee Nguyễn về Việt Nam sớm, lỡ cơ hội đá cặp Công Phượng

Lee Nguyễn từng rất gần với việc trở về Việt Nam thi đấu ở mùa giải V.League 2020.

CLB TPHCM đã bỏ lỡ việc chiêu mộ Lee Nguyễn ở mùa giải 2020 vì lời khuyên của David Beckham. Điều này khiến đội bóng này không thể sở hữu cặp đôi Lee Nguyển - Công Phượng cùng lúc.

Mãi đến đầu năm 2021, Lee Nguyễn mới chính thức gia nhập TPHCM, nhưng lúc này Công Phượng đã trở lại HAGL sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Theo chia sẻ của Lee, anh từng rất muốn trở về Việt Nam vào đầu năm 2020. Lúc đó, TPHCM đã có những liên hệ trực tiếp với tiền vệ này. Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định, anh đã lắng nghe David Beckham và gia nhập CLB của cựu danh thủ này là Inter Miami ở giải Nhà nghề Mỹ.

"Năm ngoái, hợp đồng của tôi với CLB TP.HCM gần như xong rồi. Tôi nói mình đang có cơ hội tốt để trở về Việt Nam. Tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn nếu ra đi và hy vọng đội bóng sẽ để mình đi. CLB nói họ hiểu, nhưng tôi cũng quan trọng với đội và CLB chưa có phương án dự phòng. David Beckham muốn tôi ở lại và tôi đã đồng ý". Cầu thủ 34 tuổi chia sẻ trên Zing.

"Khi Beckham nói tôi là người quan trọng với đội bóng, thì đó là một nhận định rất ý nghĩa với tôi. Bạn biết anh ấy đến từ giới thượng lưu, không chỉ là David Beckham mà còn từng là danh thủ, giờ anh ấy là ông chủ đội bóng. Điều anh ấy nói ra thật sự lớn lao. Tôi hiểu vai trò của anh ấy và trân trọng nó. Beckham phải làm vậy vì đội bóng, tôi hiểu nhưng tôi cũng cảm thấy buồn bởi vì tôi muốn trở lại Việt Nam vào năm ngoái. Tôi muốn thi đấu ngay cho CLB TP.HCM, và người hâm mộ đang chờ tôi".

Dù vậy, Lee Nguyễn đã không có thời gian thi đấu thành công trong màu áo của Inter Miami. Anh chỉ ra sân có 5 trận và sau đó trở lại đội bóng cũ New England Revolution.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)