Thể thao >> World Cup 2022

Bê bối chấn động World Cup 2022: 8 cầu thủ Ecuador nhận hối lộ để cố tình thua trận gặp Qatar?

Thiếu phòng khách sạn, Qatar xây chỗ ở cực chất giữa sa mạc cho World Cup 2022

Ngay trước thềm trận khai mạc World Cup 2022, chủ nhà Qatar bất ngờ bị tố hối lộ Ecuador số tiền khủng để các cầu thủ đội bóng Nam Mỹ bán độ.

Thông tin gây chấn động này được Amhad Taha, một chuyên gia về các vấn đề chính trị chiến lược, tiết lộ tiết lộ trên trang Twitter cá nhân. Theo vị chuyên gia này, Qatar đã hối lộ 7,4 triệu USD cho 8 cầu thủ Ecuador để Qatar có chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng.

Bê bối chấn động World Cup 2022: 8 cầu thủ Ecuador nhận hối lộ để cố tình thua trận gặp Qatar?
Qatar vs Ecuador là trận khai mạc World Cup 2022

Chi tiết hơn, 8 cầu thủ này có nhiệm vụ ‘giúp’ Qatar thắng với tỷ số 1-0 và bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 2. Lý do là vì chủ nhà không muốn bị mất mặt với tư cách là quốc gia đăng cai World Cup.

“Năm chuyên gia Qatar và Ecuador đã xác nhận điều này. Chúng tôi hy vọng nó là thông tin giả. Chúng tôi hy vọng rằng chia sẻ này sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Thế giới nên phản đối nạn tham nhũng của FIFA”, nhà báo Ả Rập cho biết.

Bê bối chấn động World Cup 2022: 8 cầu thủ Ecuador nhận hối lộ để cố tình thua trận gặp Qatar? - 1
Bài đăng trên Twitter của ông Amjad Taha

Thông tin này nhanh chóng được nhiều phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế chia sẻ. Vài giờ sau khi tin tức được Ahmad Taha công bố, học giả Marc Owen Jones, người làm công việc kiểm tra thực tế, đã nhận xét rằng hành vi hối lộ bị cáo buộc này đã được chia sẻ thông qua một “tài khoản thông tin sai lệch nổi tiếng”.

Jones cũng đã tạo một chủ đề trên tài khoản Twitter của mình để chỉ ra cách tài khoản có “tin sốt dẻo” được dành riêng để xuất bản thông tin chưa được xác minh.

Dù vòng chung kết còn chưa chính thức diễn ra nhưng Qatar đã vướng phải nhiều lùm xùm liên quan tới cách tổ chức giải đấu. Quốc gia này được cho là đã bỏ tiền để thuê cổ động viên giả diễu hành để "sống ảo", thuê tin tặc tấn công những người chỉ trích giải đấu, thuê người hâm mộ PR cho giải đấu…

Tại World Cup 2022, Qatar nằm ở bảng A cùng với Ecuador, Senegal và Hà Lan. Đội tuyển Ecuador sẽ chơi trận đầu tiên ở bảng A với chủ nhà Qatar tại sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người.

Do Hà Lan được xem là ứng cử viên số 1 tại bảng A nên nhiều khả năng, Qatar sẽ cạnh tranh chiếc vé đi tiếp với Ecuador và Senegal. Hạn chế của Qatar là họ không có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup, tuy nhiên các học trò của HLV Felix Sanchez có lợi thế sân nhà.

Trong khi Ecuador đứng hạng 44 trên BXH FIFA. Đây là lần thứ 4 mà Ecuador tham dự World Cup (2002, 2006, 2014 và 2022). Trong khi đó, thành tích tốt nhất của họ ở World Cup là vào vòng 1/8 (World Cup 2006).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-boi-chan-ong-world-cup-2022-8-cau-thu-ecuador-nhan-hoi-lo-e-co-tinh-thua-tran-gap-qatar-a363737.html