Thể thao

Bayern tạo cột mốc đáng ngưỡng mộ ở Champions League

Bayern Munich đã trở thành CLB có số lần vào tứ kết nhiều nhất lịch sử Champions League, vượt qua kỉ lục cũ của Barcelona.

Bayern Munich có một trận lượt về tương đối nhàn nhã trước Lazio sau khi đã dẫn đối thủ 4-1 từ lượt đi. Hùm xám tiếp tục vượt qua đại diện của Italia với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Lewandowski cùng Choupo-Moting để giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 6-2.

Với chiến thắng này, nhà đương kim vô địch cũng tạo nên cột mốc mới trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu. Cụ thể, đây đã là lần thứ 19 Bayern giành quyền vào chơi ở vòng 8 đội mạnh nhất, qua đó vượt qua Barcelona (18 lần) để thiết lập kỉ lục mới về số lần góp mặt tại tứ kết.

Bayern tạo cột mốc đáng ngưỡng mộ ở Champions League
Bayern Munich đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Bên cạnh đó, với 19 trận không thua, Bayern cũng cân bằng kỉ lục của CLB về chuỗi trận bất bại dài nhất ở Champions League, giai đoạn từ tháng 3/2001 tới tháng 4/2002. Thành tích này chỉ kém MU của nước Anh với 25 trận trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2009.

Chưa hết, đây cũng là trận thắng thứ 150 của Bayern trong kỷ nguyên Champions League. Hùm xám nước Đức trở thành đội thứ 3 trong lịch sử chạm tới cột mốc này, chỉ kém Real Madrid (164 trận thắng) và Barcelona (156 trận thắng), bỏ xa MU (122 trận thắng) cùng Milan (75 trận thắng).

Cá nhân HLV Hansi Flick, ông cũng đã bảo vệ được khởi đầu trong mơ tại đấu trường châu Âu khi chưa bị hòa hay thua bất kỳ trận đấu nào thuộc vòng knock-out Champions League kể từ khi lên nắm quyền ở Bayern. Những bại tướng của Flick bao gồm Chelsea (2 lần), Barcelona, Lyon, PSG và Lazio (2 lần).

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)