Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bayern Munich sa thải Niko Kovac sau thảm bại 1-5 trước Frankfurt

Thảm bại 1-5 trên sân Frankfurt là giọt nước tràn ly khiến HLV Niko Kovac nhận "trát sa thải chỉ sau hơn một năm dẫn dắt Bayern Munich.

"Đây là kết quả của cuộc gặp giữa Chủ tịch Uli Hoeness, CEO Karl-Heinz Rummenigge và Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic khi HLV Niko Kovac đưa ra mong muốn từ chức. Chúng tôi đã cùng ngồi lại thảo luận cởi mở, nghiêm túc với nhau và cuối cùng tôn trọng quyết định của anh ấy".

"Tất cả chúng tôi đều rất lấy làm tiếc về chuyện này, nhưng phong độ gần đây của đội bóng buộc chúng tôi cần phải hành động kịp thời. Thay mặt toàn thể CLB và các CĐV, chúng tôi muốn cảm ơn Niko Kovac vì những đóng góp và cống hiến tận tụy suốt hơn một năm qua, đặc biệt với ba danh hiệu vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu Cúp Đức ở mùa giải vừa rồi" - trích thông báo trên trang chủ Bayern Munich.

Bayern Munich sa thải Niko Kovac sau thảm bại 1-5 trước Frankfurt

Quyết định này đến chỉ 1 ngày sau thảm bại 1-5 trước Eintracht Frankfurt. Thống kê chỉ ra rằng: Frankfurt là đội đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới Bayern Munich kể từ ngày 20/9/2008. 11 năm trước, Hùm xám xứ Bavaria thua Werder Bremen 2-5 trên sân nhà.

Ngoài thất bại khó tin trên, Bayern Munich cũng có phong độ rất tệ hại trong 5 trận gần nhất. Họ đã để thua Hoffenheim trên sân nhà với tỷ số 1-2 và sau đó để hòa 2-2 trong chuyến làm khách gặp Augsburg.

"Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn cho CLB vào lúc này để hy vọng có thể cải thiện lối chơi và kết quả trong thời gian tới. Tôi và anh trai Robert xin được cảm ơn Bayern Munich vì mọi thứ suốt 18 tháng qua. Chúc cho mọi điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ luôn đến với đại gia đình này" -HLV Kovac nói sau khi rời nhà đương kim vô địch nước Đức.

Niko Kovac dẫn dắt Bayern Munich tổng cộng 65 trận, với thành tích 45 thắng, 12 hòa và 8 thua, có tỷ lệ chiến thắng lên đến 69%. Theo báo chí Đức, trợ lý HLV Hans Flick sẽ làm HLV tạm quyền trong hai trận tiếp theo của Bayern gặp Olympiacos (Champions League) và Dortmund (Bundesliga).

Duy Anh (SHTT)