Thể thao >> Champions League

Bayern Munich khó thắng ngược Man City

Trận 'chung kết sớm' lượt về Champions League mùa này sẽ chỉ có ý nghĩa với Bayern Munich nếu họ ghi được ít nhất 3 bàn đồng thời giữ sạch lưới ở cuộc tiếp đón Man City vào rạng sáng 20-4 tại sân nhà Allianz Arena (FPT Play)

Nếu đạt được các mục tiêu trên, Bayern Munich sẽ có cả điều kiện cần và đủ để "kéo" Man City vào các hiệp phụ trước khi nghĩ đến một cuộc ngược dòng lịch sử tại xứ Bavaria. Lý thuyết là như vậy còn trong thực tế, 3 pha lập công do Rodri, Bernardo Silva và Erling Haaland thực hiện ở lượt đi cho Man City đã dựng lên đỉnh dốc quá cao để Bayern Munich khó có thể vượt qua khi tái đấu. Các con số thống kê cho thấy "Hùm xám" chưa từng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 3-0 ở cúp châu lục.

Đối thủ quá mạnh, còn Bayern Munich lại đang vướng khá nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên khó toàn tâm toàn ý cho một cuộc lật đổ. Dưới thời tân HLV trưởng Thomas Tuchel, "Hùm xám" vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Đội thua 3 trận trong vòng 3 tuần liên tiếp, bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức và giờ đây phải chuẩn bị sẵn tâm lý nếu chẳng may dừng bước ở Champions League ngay sau vòng tứ kết.

Bayern Munich khó thắng ngược Man City
Erling Haaland sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho đội chủ sân Allianz Arena. (Ảnh: REUTERS)

Nội bộ Bayern Munich sau vụ lùm xùm "nói chuyện bằng nắm đấm" giữa Sadio Mane và Leroy Sane xem ra vẫn chưa thể an ổn một khi chân sút người Senegal phải chịu án phạt nội bộ treo giò một trận. Cộng thêm việc nhà cầm quân Julian Nagelsmann vừa rời khỏi đội bóng chưa lâu cũng vì những bất đồng sâu sắc từ phòng thay đồ, chưa bao giờ Bayern Munich "rối" như hiện tại và ngay cả các CĐV lạc quan nhất cũng không dám tin vào một đoạn kết có hậu dành cho thầy trò ông Tuchel ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, dù phải làm khách ngay tại "thánh địa" của làng cầu Đức, Man City vẫn hết sức tự tin, không chỉ do mạnh hơn mà còn vì họ quá ổn định. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm 10 chiến thắng liên tiếp và 8 trận trong số này, các chân sút Man "xanh" đều ghi được từ 3 bàn thắng trở lên.

Nếu như cựu tiền đạo Liverpool Sadio Mane khó được đá chính, bị hạn chế tối đa cơ hội ghi bàn vào lưới đối thủ quen thuộc như thời còn chơi bóng ở nước Anh thì với Erling Haaland, việc "nổ súng" và góp công quan trọng vào chiến thắng của đội nhà như cách đây một tuần sẽ lại càng kích thích anh tìm cách chọc thủng lưới Bayern Munich. Tiền đạo người Na Uy đã có 5 bàn thắng chỉ trong 3 trận kể từ khi trở lại sau chấn thương và trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ, điều mà Bayern Munich phải đặc biệt lưu tâm.

Allianz Arena dường như đã không còn là điểm tựa vững chắc cho Bayern Munich khi họ liên tiếp mất điểm trong 2 trận gần nhất trên sân nhà. Trong khi đó, Man City lại quá sành sỏi ở những chuyến làm khách với 4 trận toàn thắng gần nhất khi rời xa cứ địa Etihad. Dù không nhất thiết phải thắng, thậm chí được phép thua tối đa 2 bàn, nhưng với tương quan hiện tại, nhiều khả năng Man City sẽ tiếp tục vượt qua đội bóng cũ của HLV Pep Guardiola.

Tình thế hiện tại buộc Bayern Munich phải chơi tấn công để hy vọng tạo nên kỳ tích. Đội chủ nhà càng dâng cao, Man City sẽ có nhiều khoảng trống để phản đòn và tạo nên một “đại tiệc bàn thắng” ngay tại xứ Bavaria, giành quyền tham dự bán kết Champions League mùa thứ 3 liên tiếp.

 Theo Đông Linh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/the-thao/bayern-munich-kho-thang-nguoc-man-city-20230418220641199.htm