Thể thao

Bayern đánh cắp Harry Kane: Premier League rung chuyển

Bayern Munich có tham vọng ký Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, khiến không chỉ Tottenham mà các đội bóng Premier League lo lắng về tham vọng Champions League.

Thứ Bảy ngày 16/7, một ngày sau khi đồng ý chuyển nhượng Robert Lewandowski cho Barcelona với tổng giá trị có thể lên 60 triệu euro (theo công thức 45+5+10), vượt xa so với kỳ vọng ban đầu, ban lãnh đạo Bayern Munich nhanh chóng liên hệ với Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham, để thảo luận đề nghị về Harry Kane.

Bayern Munich đã đặt vấn đề với Tottenham từ trước đó và họ muốn tăng giá từ 90 lên 100 triệu euro để mua Kane - tác giả 5 bàn trong 3 trận giao hữu gần nhất.

Bayern đánh cắp Harry Kane: Premier League rung chuyển
Bayern liên hệ Harry Kane

Giấc mơ của Nagelsmann

Theo các nhà môi giới tham gia vào cuộc trao đổi rất kín đáo, Levy không xuống nước. Nhưng dưới yêu cầu của HLV Julian Nagelsmann, Bayern Munich không ngừng liên hệ và quyết biến điều không thể thành có thể.

Các cuộc đàm phán được diễn ra sau những căn phòng đón kính ở trụ sở của câu lạc bộ có nhiều cổ động viên lớn nhất thành London. Levy đã triệu tập các cố vấn của mình để nghiên cứu khả năng mua bán.

Khi tin tức đến tai ban giám đốc của Chelsea, Liverpool và Man City, những tiếng chuôn báo động đã vang lên. Con đường mà các CLB Anh xây dựng không ngừng hướng tới bá chủ tại Champions League trong 5 năm tới có nguy cơ bị che khuất bởi những vách đá bởi hoạt động ồn ào trong phiên chợ hè mà Bayern đang khai thác, với sự táo bạo bất thường.

Trái ngược với chủ nghĩa bảo thủ đặc trưng của CLB, Oliver Kahn, người tiếp quản cương vị CEO từ năm 2021, cho thấy sự năng động vượt xa những người tiền nhiệm Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge.

Mục tiêu của họ là thống trị Champions League, vì những lý do tương tự đã khuyến khích các ông chủ của Premier League trong nhiều năm: giải đấu của UEFA phải được ưu tiên, với việc phân phối hơn 100 triệu euro cho các đội lọt vào bán kết, là nguồn thu nhập tuyệt vời nhất hiện nay.

"Đó chỉ là một giấc mơ cho tương lai", Kahn trả lời vào Chủ nhật ngày 17/7, khi được hỏi về sự quan tâm được cho là của Bayern đối với Harry Kane, người ngoài vai trò đội trưởng đội tuyển Anh còn là "số 9" làm việc hiệu quả nhất Premier League.

El Pais dẫn một nghiên cứu cho biết: "Các mô hình đo lường vượt qua dữ liệu lớn và kiểm tra tính cách của cầu thủ cũng như chất lượng các quyết định của họ, cho thấy Kane là cầu thủ xuất sắc nhất trên hàng công, tạo ra mức độ nguy hiểm cao nhất trong năm năm; giống như cách mà Mane đã có trong ba mùa giải gần đây, cầu thủ có nhiều đảm bảo nhất về hiệu suất và sự mất cân bằng ở tuyến tấn công thứ hai".

Không phải ngẫu nhiên mà Sadio Mane, người không muốn tiếp tục chia sẻ phòng thay đồ với Mohamed Salah, quyết định đầu quân cho Bayern Munich. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Liverpool chuyển nhượng anh với giá chỉ 32 triệu euro. Jurgen Klopp và ban lãnh đạo đội bóng đã làm mọi cách để ngăn ngôi sao người Senegal trở thành sự tăng cường sức mạnh cho các đối thủ trực tiếp ở Anh.

Bayern đã tận dụng cuộc cạnh tranh nội bộ ở Ngoại hạng Anh để chiêu mộ Mane với giá hời. Nhà vô địch bóng đá Đức suốt 10 mùa giải liên tiếp có động thái lớn chưa từng có trong phiên chợ hè. Premier League, theo The Times, có trung bình 4 tỷ euro mỗi mùa cho thu nhập bản quyền hình ảnh đến năm 2025.

Bayern đánh cắp Harry Kane: Premier League rung chuyển - 1
Kane thi đấu toàn diện

Cú đấm thật uy lực. Nhưng Kahn không dừng lại ở Mane. Bayern bắt đầu giật dây cho Kane từ tuần đầu tiên của tháng Bảy. Trong lúc bán Lewandowski cho Barca, họ tiếp tục với lời đề nghị 100 triệu euro để Tottenham chịu nhả tuyển thủ Anh. Khi Levy còn im lặng, đội bóng xứ Bavaria tạo nên động thái khác bằng việc mua Matthijs de Ligt.

Được coi là trung vệ có tiềm năng nhất thế giới ở tuổi 22, De Ligt mệt mỏi ở Juventus và đã nói chuyện với Thomas Tuchel. HLV của Chelsea đề xuất anh dẫn dắt dự án mới mà ông xây dựng tại Stamford Bridge rồi Bayern nhảy vào cản trở.

Kahn quyết định đặt cược: cựu thủ môn đội tuyển Đức cung cấp cho Juventus 60 triệu euro cố định cộng với mười triệu biến số thành 70 cố định cộng với 10 triệu euro biến số. Không giống như Levy, Andrea Agnelli - chủ tịch đội bóng thành Turin - gật đầu ngay lập tức. Barca đóng vai trò đòn bẩy trong thương vụ này.

Trở ngại từ Conte

Bayern Munich không dừng lại. Tuần trước, Kahn gặp gỡ các doanh nhân người Anh, những ngườ đề xuất việc bỏ qua Levy để mở một con đường đàm phán có sự tham gia trực tiếp của Joseph Lewis - một trong các cổ đông chính của Tottenham, hiện sống ở Bahamas.

Hiện tại, chi phí dịch vụ khiến các cuộc đàm phán từ Munich bị đình trệ. Charlie Kane, anh trai và người đại diện của cầu thủ, rất lạc quan về khả năng vụ chuyển nhượng có thể xảy ra khi nói chuyện với quan chức Bayern.

Daniel Levy tính toán rằng thời gian này thích hợp nhất để thực hiện một vụ chuyển nhượng có lãi. Hợp đồng của Kane kết thúc vào năm 2024. Mùa hè tới, Tottenham rất khó đòi giá cao nếu anh muốn ra đi.

Theo các nhà môi giới liên quan, Levy mong muốn mức giá khác và bản thân ông cũng có vấn đề. Tỷ phú người Anh muốn phí chuyển nhượng 150 triệu euro. Trong khi đó, vấn đề ông gặp phải là chưa có sự chấp thuận của Antonio Conte.

Vị HLV người Italy đã đạt được các thỏa hiệp với Levy từ trước về quyền quyết định về thể thao, và dự án bóng đá của ông lấy Kane làm trung tâm.

Conte không được những người có trách nhiệm thông báo về các liên hệ ngầm giữa Levy và Bayern Munich, nhưng thấy thông tin này mỗi ngày và rất tức giận.

Ở Tottenham, mọi người lo sợ rằng nếu Levy không xử lý tình huống một cách khéo léo, Conte sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông có nhiều kinh nghiệm để làm điều này.

Bayern đánh cắp Harry Kane: Premier League rung chuyển - 2
Conte cố gắng ngăn cản Kane ra đi

Ở tuổi 52, không một HLV nào có kỷ lục từ chức ngoạn mục hơn. Năm 2014, Conte rời Juventus ngay khi mùa giải chuẩn bị khởi tranh. Sau 4 năm, ông rời Chelsea vì không hài lòng với Roman Abramovich. Năm ngoái, ông rời Inter mà không báo trước, ngay sau khi vô địch Serie A.

Conte bị kích động bởi những phát biểu của đồng nghiệp Julian Nagelsmann, khi nhắc đến Kane vào tuần trước. "Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc", thuyền trưởng người Đức nói. "Một trong rất ít 'số 9 trên thế giới cũng có thể chơi 'số 10'. Ký với Harry là một giấc mơ. Nhưng giá rất đắt".Hôm thứ Bảy tuần trước, Conte phản ứng: "Một điều chắc chắn: tôi là một HLV không nói về cầu thủ từ các đội khác. Tôi không biết tại sao Nagelsmann lại nói về Harry. Tình hình ở Tottenham là rất rõ ràng. Kane là một phần rất quan trọng của dự án và nếu tôi muốn điều gì đó, tôi sẽ nói với CLB của mình chứ không phải truyền thông".

Các trung gian đang làm việc với hai phía cho biết, Tottenham dự định chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Roberto Firmino để xoa dịu Conte. Levy nghĩ rằng có lẽ không đủ. Tỷ phú Anh tránh gặp vị HLV từng vô địch Serie A lẫn Premier League ở 3 CLB trước đó mà ông dẫn dắt trong nhiều ngày.

Levy thậm chí còn không chào Conte trên chuyến của đội vào thứ Bảy tuần trước, vì sợ rằng một tia lửa sẽ làm nổ cầu chì, khiến bản thân ông và Tottenham bị bỏ lại mà không có HLV nào phù hợp để cùng CLB chiến đấu ở Champions League.

Các CLB Anh đang lo lắng. Nếu bức tường Conte cũng phải nhượng bổ, giấc mơ Champions League của họ bị đe dọa và Bayern Munich chính là đối thủ đáng sợ nhất.

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/bayern-munich-mua-harry-kane-premier-league-rung-chuyen-2043763.html