Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Tú rút khỏi cuộc đua Phó chủ tịch VFF

Ông Trần Anh Tú đã quyết định không ra tranh cử ghế Phó chủ tịch phụ trách tài trợ ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

“Có những sức ép lớn nhắm vào việc tôi đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng của bóng đá Việt Nam, nhưng đây không phải lý do dẫn tới quyết định trên. Kết quả công việc mới là thước đo đánh giá năng lực của mỗi người chứ không phải số chức vụ người đó nắm.

Tôi rời khỏi cuộc tranh cử này vì thấy rằng những tranh cãi xung quanh đại hội VFF đang tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng tới hình ảnh những người làm bóng đá Việt Nam. Quan trọng là cần có ai đó chấm dứt những tranh cãi này để tập trung cho những nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong năm 2018”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Bầu Tú rút khỏi cuộc đua Phó chủ tịch VFF
Bầu Tú không tranh vị trí PCT ở VFF. Ảnh: Minh Chiến.

Cuối tháng 12/2017, ông Trần Anh Tú trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), rồi kiêm chức Tổng giám đốc với sự đồng thuận của HĐQT.

Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội 8 VFF, ông Tú được nhiều tổ chức thành viên giới thiệu tranh cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài trợ, hiện do ông bầu Đoàn Nguyên Đức đảm nhiệm. Với lý do bầu Tú đã nắm nhiều chức vụ ở VPF, ông Đức đã nhất quyết phản đối việc này.

Trong thời gian qua, bầu Đức liên tục xuất hiện trên một số tờ báo, lên tiếng chỉ trích bầu Tú và cả VFF. Trong cuộc gặp mới đây của Bộ VH-TT&DL với Tổng cục TDTT và Thường trực VFF nhằm nắm thông tin đại hội 8, ông Đức cũng từ chối tham gia. Bầu Đức thậm chí để ngỏ khả năng rút HAGL khỏi V.League 2018.

Sau khi rút khỏi cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch tài trợ, bầu Tú sẽ vẫn ứng cử 1 vị trí trong BCH VFF. Theo bầu Tú, trước mắt ông sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho các công việc của VPF và các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Bầu Tú rút khỏi cuộc đua Phó chủ tịch VFF - 1
Bầu Tú (phải) muốn tập trung vào công việc ở VPF. Ảnh: Minh Chiến.

“Các doanh nghiệp của tôi cũng sẽ tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữ, các giải bóng đá trẻ và futsal, bóng đá học đường TP.HCM. Đây là những lĩnh vực không phải bề nổi nhưng mang tính chất nền tảng, cần được đầu tư”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Ông Tú đã thông báo quyết định trên tới Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 8. Sau khi ông Tú rút lui, cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch phụ trách tài trợ VFF chỉ còn 2 ứng viên là doanh nhân Trần Văn Liêng (Chủ tịch Tập đoàn Cacao Việt Nam) và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Động Lực Lê Văn Thành.

Tình hình đại hội 8 đang trở nên nóng bỏng với cuộc đua ở hậu trường. Xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin trên truyền thông và mạng xã hội với nội dung công kích, tấn công ứng viên này hoặc đả kích ứng viên khác. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là một trong những người chịu áp lực nặng nề nhất khi liên tục bị một luồng thông tin tấn công rất trực diện.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết trong các cuộc tranh cử thì chuyện tranh luận là hết sức bình thường.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng mọi thứ nên giới hạn ở sự tranh luận sòng phẳng, minh bạch với nhau, không nên vượt qua lằn ranh đạo đức. Nhiều thông tin không chính xác hoặc bị xuyên tạc, như vậy liệu những người đứng sau có thực sự vì bóng đá Việt Nam hay không?”, ông Lê Hùng Dũng cho biết.

Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)