Thể thao

Bầu Hoàn xin đăng cai 2 trận đấu Vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray

Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn bày tỏ mong muốn tổ chức các trận đấu vòng loại thứ 3 World Cup của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên SVĐ Lạch Tray.

Ngày 14/9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng, cho hay Công ty CP Sông Hồng, đơn vị chủ quản của CLB Hải Phòng, vừa có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng và Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng về việc xin đăng cai 2 trận đấu vòng loại World Cup của Đội tuyển Việt Nam.

Bầu Hoàn xin đăng cai 2 trận đấu Vòng loại World Cup của tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray
UBND thành phố Hải Phòng đã nâng kinh phí cải tao sân từ 30 tỷ lên 65 tỷ đồng khi chuyển giao đội bóng cho công ty của bầu Hoàn

Văn bản của CLB bóng đá Hải Phòng cho biết sân Lạch Tray sau khi tu sửa, cải tạo mặt sân, dàn đèn, có phòng ban chức năng thì đã đạt tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp.

Văn bản có đoạn: "Chất lượng mặt cỏ trên SVĐ Mỹ Đình diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Australia ngày 7/9/2021 xấu gây ảnh hưởng đến chuyên môn, kỹ thuật của cầu thủ hai đội bóng, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Sông Hồng CLB bóng đá Hải Phòng kính đề nghị UBND thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng cho phép công ty và CLB được làm việc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc đăng cai tổ chức các trận thi đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Trung Quốc và Saudi Arabia trên SVĐ Lạch Tray".

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Hải Phòng, cho biết sau khi tiến hành tu sửa, mặt sân Lạch Tray đẹp nhất, nhì Việt Nam. Các phòng chức năng cũng như dàn đèn của sân cũng đã được cải tạo và đều có thể thỏa mãn các tiêu chí của Liên đoàn Bóng đá thế giới, Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Ông Hoàn cho hay: “Nếu tôi nói sân Lạch Tray đẹp hơn sân Mỹ Đình thì người ta nói mình không khiêm tốn. Nhưng tôi xin khẳng định, sân của Hải Phòng bây giờ rất tốt. Cỏ đẹp, nền sân rất chất lượng. Tuổi thọ của mặt sân có thể lên đến vài chục năm. Phòng lắp VAR, chúng tôi cũng có thể bố trí được”.

SVĐ Lạch Tray được cải tạo vào tháng 5/2021 với kinh phí 65 tỷ đồng, bao gồm nguồn tiền từ thành phố và một phần từ Công ty cổ phần Sông Hồng.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)