Thể thao >> Thể thao trong nước

Bầu Đức không quan tâm lời kêu gọi 'đừng bỏ bóng đá' của bầu Tú

Dù bầu Tú gửi "tâm thư", bầu Đức vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

Bầu Đức không quan tâm lời kêu gọi 'đừng bỏ bóng đá' của bầu Tú
Bầu Tú và Bầu Đức đang là tâm điểm của bóng đá Việt Nam mấy ngày qua.

Chiều tối qua 20/03, phát biểu với giới truyền thông bầu Đức mạnh dạn tuyên bố sẽ bỏ bóng đá vào tháng Tư nếu ông Trần Anh Tú ngồi vào ghế PCT tài chính VFF. Sáng nay 21/03, bầu Tú bất ngờ gởi tâm thư cho báo chí, trong đó có nội dung quan trọng là kêu gọi bầu Đức đừng từ bỏ bóng đá mà hãy tiếp tục cống hiến.

Đáp lại lời kêu gọi của bầu Tú, dù đang trong chuyến công tác nước ngoài, bầu Đức đã chia sẻ khá nhiều lý do vì sao ông phản đối bầu Tú cùng lý do bỏ bóng đá.

"Tôi không quan tâm việc Trần Anh Tú kêu gọi tôi tiếp tục làm bóng đá. Điều tôi quan tâm là kêu gọi Tú hãy giảm bớt tham vọng quyền lực. Bóng đá Việt Nam sẽ rất nguy hiểm khi giao cho một người ngoại đạo như thế.

Tôi là người đã dẫn dắt và tạo ra một điều gì đó cho bóng đá nước nhà. Trần Anh Tú là người ngoại đạo, không được tham gia vào quá nhiều vị trí như vậy. Nếu hiểu được thì Tú phải biết tự trọng, biết mình đang ở đâu và làm gì".

Bầu Đức không quan tâm lời kêu gọi 'đừng bỏ bóng đá' của bầu Tú - 1
Bẩu Đức phản đối mạnh mẽ việc bầu Tú có thể trở thành PCT tài chính VFF.

"Hiện tại Việt Nam có 90 triệu dân rất am hiểu bóng đá. Trần Anh Tú là người không hiểu bóng đá, phải nói thẳng như thế thôi, tại sao lại có tham vọng nhiều và lớn như thế?

Quá tham vọng, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, trưởng ban điều hành giải giờ còn nhắm đến ghế PCT tài chính VFF nữa. Nay mai biết đâu lại nhắm đến ghế Chủ tịch VFF hay Phó Chủ tịch chuyên môn VFF? Vậy có phải bóng đá Việt Nam bị Tú thao túng hết hay không? Như thế sẽ rất nguy hiểm cho bóng đá.

Mọi người biết rồi, họ đang làm mọi cách để làm được chuyện này. Theo tôi là không nên, quan điểm của tôi là kêu gọi Tú bớt tham vọng và quyền lực đi. Còn rất nhiều người xứng đáng ngồi vào các vị trí quan trọng ở VFF", vẫn lời bầu Đức.

Bầu Đức không quan tâm lời kêu gọi 'đừng bỏ bóng đá' của bầu Tú - 2
Bầu Tú bị bầu Đức cho là kẻ ngoại đạo ở sân chơi chuyên nghiệp như V.League.

"Tôi là người bỏ tiền làm bóng đá, không dại gì để một tổ chức như vậy điều hành tôi và đội bóng của tôi được, tôi muốn sự minh bạch. Một năm tôi bỏ ra mấy chục tỷ chơi bóng đá, chắc chắn là không có lời. Vì tình yêu bóng đá tôi chấp nhận chịu lỗ.

Nếu tôi tiếp tục tham gia dưới sự điều hành của tổ chức này thì tôi đang để cho một người không biết gì về bóng đá chuyên nghiệp điều hành mình. Tôi không chấp nhận nên phải nghỉ chơi.

Không làm bóng đá chuyên nghiệp tôi vẫn sẽ gắn bó với sân chơi phong trào. Tôi không chơi chuyên nghiệp chứ không bỏ bóng đá. Chừng nào tổ chức lại bộ máy, quy hoạch ngon lành tôi sẽ tiếp tục đồng hành. Như thế này thì không thể nào chơi được.

Nắm quyền Chủ tịch, Tổng giám đốc, rồi trưởng ban điều hành, ai sẽ là người phản biện lại anh được, đúng không? Đúng hay sai như thế nào ai biết. Làm như Trần Anh Tú là vừa đá bóng vừa thổi còi. Nên nhớ, VFF là một tổ chức xã hội lớn của đất nước" ông bầu của HAGL chia sẻ thêm.

Trăn trở khá nhiều, bầu Đức lý giải nguyên nhân vì sao gọi bầu Tú là kẻ ngoại đạo ở sân chơi chuyên nghiệp:

"Futsal hoàn toàn không liên quan đến bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp, Trần Anh Tú chưa một ngày nào tham gia vào đó. Đây là sân chơi rất khắc nghiệt và phức tạp, không phải đơn giản như ông ấy nghĩ. Tú không có đội bóng chuyên nghiệp, kể cả hạng Nhất cho đến V.League".

Theo Thái Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)