Thể thao

Bất thường trong việc xếp trọng tài bắt trận TPHCM và Hà Nội: Liệu có bị ai thao túng?

Với những phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về việc liệu có thao túng trọng tài.

“Cứ đá với CLB Hà Nội là thua vì trọng tài”.

“CLB Hà Nội vừa hay lại vừa được trọng tài ủng hộ như vậy thì ai đá lại”. 

“Một đội bóng mà có chủ tịch nằm trong ban điều hành VPF thì ai chịu nổi. Trọng tài thấy lỗi cũng không dám bắt. Đã chơi bóng phải nghĩa khí chứ không thể cứ để bị đè đầu cưỡi cổ như vậy được”.

Đó là những phát biểu của HLV Vũ Tiến Thành sau khi TPHCM thua Hà Nội, trong đó bàn thắng mở tỷ số đã việt vị của đội khách. Ai nghe cũng có thể đặt ra câu hỏi: Trọng tài liệu có bị thao túng?

Trả lời Saostar vào sáng 9/4, lãnh đạo CLB TPHCM nói: “Tôi đã thẳng thắn phản ánh với anh Trần Anh Tú về chuyện trọng tài, không thể cứ để như thế này khi chúng tôi đá với CLB Hà Nội được.

Tại sao trọng tài Nguyễn Đình Thái được xếp cầm còi trận này, dù trong quá khứ ông ấy từng o ép CLB TPHCM trước CLB Hà Nội? Tôi nói chuyện này không hề phản ánh bậy hay nói chủ quan, không tin hãy nhìn lại, ai cũng thấy bất thường trong việc xếp trọng tài”.

Bất thường trong việc xếp trọng tài bắt trận TPHCM và Hà Nội: Liệu có bị ai thao túng? Ảnh 1
Năm 2019, CLB TPHCM bị quả phạt đền tranh cãi cũng do trọng tài Nguyễn Đình Thái bắt chính.

Hôm qua, trọng tài Nguyễn Đình Thái cầm còi trận TPHCM gặp Hà Nội FC. Đó là bất ngờ lớn về cách sắp xếp trọng tài ở vòng 5 V.League 2023. Tại sao?

Năm 2019, CLB TPHCM từng suýt bỏ trận ở bán kết Cúp Quốc gia 2019 gặp CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được ông Nguyễn Đình Thái bắt chính.

Ở V.League 2019, CLB TPHCM có tranh cãi liên quan đến trọng tài Nguyễn Đình Thái khi làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Đội khách bị một quả phạt đền mà theo HLV Chung thì “hôm nay không phải là bóng đá”.

Năm 2020, trọng tài Nguyễn Đình Thái được xếp bắt liên tục hai trận đấu trên sân nhà của CLB Hà Nội trước Bình Dương và Sài Gòn FC. HLV Nguyễn Thanh Sơn bức xúc nói trọng tài o ép nhưng không hiểu vì sao ông Thái tiếp tục bắt chính trận đấu có ý nghĩa như chung kết giữa Hà Nội và Sài Gòn. Chuyện trọng tài bị phản ứng và bắt liên tục 2 trận trên sân nhà của một CLB, đó là vấn đề khó hiểu và tạo ra tranh luận.

Hôm qua, HLV Vũ Tiến Thành đã nhắc lại trận đấu kể trên: “Hồi tôi làm CLB Sài Gòn và ra Hà Nội thi đấu, lúc Geovane ghi bàn thì ông Hội và ông Phạm Văn Thành xuống sân chửi trọng tài. Hai ông ấy làm như vậy, ai mà đá lại”.

Bất thường trong việc xếp trọng tài bắt trận TPHCM và Hà Nội: Liệu có bị ai thao túng? Ảnh 2
Trọng tài Nguyễn Đình Thái từng được xếp bắt cả hai trận đấu quan trọng của Hà Nội FC ở V.League 2020.

Năm ngoái, HLV Bae Ji Won nói Viettel bị bỏ qua hai quả phạt đền trước Hà Nội FC và nhận định trận đấu này đúng ra phải có tổ trọng tài ngoại điều hành. Thật trùng hợp là Ban trọng tài VFF xếp ông Nguyễn Đình Thái bắt chính trận đấu quyết định đến cuộc đua vô địch V.League 2022.

Nếu nhìn một cách có hệ thống thì rất kỳ lạ, trọng tài Nguyễn Đình Thái bắt chính các trận của CLB Hà Nội thì thường xuyên bị các đội khách phản ứng. Từ TPHCM đến Bình Dương, Viettel đều thua thiệt.

Cần nhắc lại, lãnh đạo CLB TPHCM rất sợ trọng tài o ép trước Hà Nội FC. Họ từng đề nghị Ban trọng tài VFF cử trọng tài giỏi điều hành nếu gặp đội của bầu Hiển. Nhưng mọi thứ không thay đổi, có ít nhất 4 trận đấu của CLB TPHCM gặp Hà Nội tranh cãi về trọng tài.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao trọng tài Nguyễn Đình Thái bắt trận TPHCM và Hà Nội FC dù ai cũng thấy nhạy cảm và luôn tranh cãi trong quá khứ?

Như lãnh đạo CLB TPHCM phản ánh thì “ai cũng thấy bất thường trong việc xếp trọng tài” ở trận đấu với CLB Hà Nội. 

Theo Văn Nhân (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sao-sport/bat-thuong-trong-viec-xep-trong-tai-bat-tran-tphcm-va-ha-noi-202304091208541592.html