Thể thao >> SEA Games 31

Bất ngờ với người mang băng thủ quân U23 Việt Nam tại SEA Games 31, không phải Hoàng Đức, Hùng Dũng

ĐT U23 Việt Nam đã ra mắt ban cán sự mới nhằm chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào tháng tới.

Theo quy định, các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ được đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi lứa U23 cho SEA Games 31. Chiều ngày 8/4, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 3 cái tên được chọn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định điền tên 3 cầu thủ là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức. Đây đều là những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của ĐTQG Việt Nam. Sự xuất hiện của 3 cầu thủ này sẽ là nguồn bổ sung vô cùng chất lượng cho sức mạnh của U23 Việt Nam.

Bất ngờ với người mang băng thủ quân U23 Việt Nam tại SEA Games 31, không phải Hoàng Đức, Hùng Dũng
Lý Công Hoàng Anh và Đỗ Hùng Dũng nằm trong ban cán sự U23 Việt Nam

Đáng chú ý, các 'đàn anh' hơn tuổi, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tiến Linh chỉ làm hai đội phó. Trong khi đó, người nắm giữ tấm băng đội trưởng sẽ là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Việc Hùng Dũng từ thủ quân tuyển Việt Nam xuống làm đội phó U23 cho thấy ban huấn luyện không muốn tạo ra nhiều xáo trộn trong đội trước khi dự VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6.

Trước mắt, Lý Công Hoàng Anh sẽ đảm nhận vai trò này trong 2 trận giao hữu gặp U20 Hàn Quốc vào ngày 19/4 ở Phú Thọ và ngày 22/4 ở Hà Nội. Hoàng Anh sinh năm 1999 tại Hoà Bình, trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Nội và là trụ cột, góp công giúp Hà Tĩnh lên hạng V-League 2020. Anh cập bến Bình Định từ đầu mùa giải 2022.

Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14/4. Trước khi công bố quyết định này, HLV Park khẳng định những nhân tố được lựa chọn đều đã được ông và các cộng sự hội ý kỹ lưỡng và đánh giá là những phương án tốt nhất cho công tác chuyên môn của đội.

U23 Việt Nam nhận nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games. U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste. Trong khi đó, bảng B gồm các đại diện là Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Thầy trò HLV Park Hang-seo đá trận ra quân vào ngày 6/5 gặp Indonesia.

Danh sách 30 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31. Ảnh:VFF

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-ngo-voi-nguoi-mang-bang-thu-quan-u23-viet-nam-tai-sea-games-31-khong-phai-hoang-duc-hung-dung-tintuc818451