Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bất ngờ: 2 cầu thủ gốc Việt được 'cơ cấu' để thi đấu cho 'Cỗ xe tăng' Đức

Bóng đá Đức đã lựa chọn một danh sách cầu thủ ưu tú tập trung cho ĐT U15, qua đó sàng lọc ra những nhân tố mới cho ĐTQG nước này. Trong danh sách đó có 2 cầu thủ gốc Việt.

Đi kèm với thành công của ĐTQG Đức chính là mô hình phát bóng đá nổi tiếng với tinh khoa học và hiệu quả từ lâu đã được cả thế giới khâm phục. Kế hoạch 10 năm của LĐBĐ Đức được đề ra sau thất bại ở EURO 2004, đã thành công mỹ mãn và kịp "tiến độ" khi "Cỗ xe tăng" Đức đoạt được Cup vàng World Cup 2014 diễn ra ở Brazil.

Bất ngờ: 2 cầu thủ gốc Việt được 'cơ cấu'  để thi đấu cho 'Cỗ xe tăng' Đức
ĐT U15 Đức

Thế nhưng sau khi bị loại bẽ bàng ngày từ vòng bảng World Cup 2018 với sự sa sút bất ngờ của nhiều cựu binh, DFB lại một lần nữa tái khởi động mục tiêu đào tạo trẻ với động thái rõ ràng đầu tiên chính là đợt tập trung đội U15 lần này. Nhằm tìm ra những tài năng sáng giá nhất để thay thế cho Thomas Muller hay Mesut Ozil trong tương lai, HLV Michael Prus đã triệu tập tổng cộng gần 400 cầu thủ trẻ trong các đợt tập trung gần đây để sàng lọc. Đáng chú ý có tên hai cầu thủ gốc Việt: Tommy Nguyễn và Martin Vũ Như Thuần.

Tommy Nguyễn là học viên của lò đào tạo Hamberger SV, còn Martin Vũ Như Thuần đang thi đấu cho học viện của CLB Fortuna Dusseldorf. Cả hai được triệu tập cho ĐT U15 Đức nhưng ở 2 đợt khác nhau trong các tháng 9 và 10 vừa qua theo thông tin được trang chủ DFB.

Vẫn còn quá sớm để hai tài năng trẻ này tìm được chỗ đứng trong các đội tuyển cấp cao, tuy nhiên đây là 2 trong số rất nhiều cầu thủ trẻ gốc Việt đang dần tạo được chỗ đứng trong các đội bóng lớn ở châu Âu. Từ trường hợp của Mạc Hồng Quân đến giờ là Đặng Văn Lâm, có thể thấy bóng đá Việt đang dần thẩm thấu được nguồn lực đầy tiềm năng từ các cầu thủ gốc Việt. Nhóm cầu thủ này được đào tạo bài bản từ các lò đạo tạo hàng đầu thế giới chắc chắn sẽ tạo nhiều bước đột phá trong trường hợp họ muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

PTH (SHTT)