Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Bất lực với Pogba, MU rao bán với giá không tưởng

Hợp đồng giữa Paul Pogba và Manchester United chỉ còn thời hạn 12 tháng và CLB này rất muốn ngôi sao người Pháp đặt bút kí vào bản hợp đồng mới trước khi giải Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 khởi tranh.

Dù tỏ ra thiện chí gia hạn nhưng cho đến thời điểm này, việc đàm phán giữa đôi bên đang dần đi vào ngõ cụt do không đạt được những thỏa thuận chung về nhiều khía cạnh.

Theo báo chí Anh, trong thời gian tập trung cùng ĐT Pháp, rất nhiều đồng đội thuộc biên chế PSG như Kimpembe hay người em thân thiết Kylian Mbappe đã rủ rê Pogba hồi hương với lời hứa hẹn cùng săn danh hiệu. Cộng hưởng thêm những tác động bên ngoài cũng như việc bản thân cầu thủ 28 tuổi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ trong sự nghiệp sau 5 năm thi đấu cho MU khiến anh càng muốn đi sớm.

Bất lực với Pogba, MU rao bán với giá không tưởng
HLV Solskjaer muốn sự phục vụ của tiền vệ này, nhưng Pogba không thích điều đó. Ảnh: CGI.

Pogba gia nhập sân Old Trafford vào tháng 8-2016 với mức phí kỷ lục thế giới khi đó: 89,3 triệu bảng. Nhà vô địch World Cup 2018 chơi 89 trận và ghi 24 bàn, giành một League Cup và một Europa League, đều ở mùa giải 2016-2017 dưới thời HLV Jose Mourinho. Một thành tích không quá ấn tượng với cá nhân ngôi sao này cũng như đội bóng được yêu mến nhất nước Anh.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác khiến bản hợp đồng này gặp nhiều khó khăn đến từ mối hiềm khích giữa người đại diện của Pogba - Mino Raiola cùng đội bóng chủ quản. Siêu cò nổi tiếng người Ý được cho là luôn tìm cách giật dây khiến Pogba không còn muốn gắn bó với quỷ đỏ.

Raiola từng tuyên bố thẳng mặt MU trên tờ TuttoSport: “Tôi có thể nói rằng mọi chuyện đã kết thúc với Pogba ở Manchester United”. Câu nói này khiến các Manucian nổi cơn thịnh nộ và đang tạo ra làn sóng đồng loạt tẩy chay Pogba.

Nhưng về khía cạnh kinh tế, đội chủ sân Old Trafford dù trên lý thuyết đang có quyền quyết định tương lai của Pogba nhưng điều này không hoàn toàn đúng. MU đang gặp bất lợi trong thương vụ này bởi nguy cơ lần thứ hai mất trắng Pogba ngày càng hiện rõ vì thời gian đáo hạn hợp đồng không còn nhiều. Nếu không gấp gáp bán chân chuyền này, MU sẽ thiệt hại rất lớn về tài chính khi Pogba được định giá lên đến 80 triệu bảng Anh.

Bất lực với Pogba, MU rao bán với giá không tưởng - 1
Pogba cần môi trường thi đấu khác. Ảnh: CGI.

Một trường hợp khác để nửa đỏ thành Manchester cải thiện tình hình là phải tìm cách thuyết phục Pogba đồng ý tiếp tục gắn bó. Điều này cũng quan trọng, khi HLV Solskjaer liên tục đứng ra công khai tranh luận cùng siêu cò Raiola nhằm giữ lại trò cưng của mình.

Trước tình thế cấp bách lại nhận được lời đề nghị của Paris Saint-Germain, MU quyết định để Pogba ra đi nhằm hạn chế tối thiểu những tổn thất. Tuy nhiên, thương vụ này một lần nữa có chiều hướng đi vào ngõ cụt khi đội bóng nước Anh yêu cầu mức giá không dưới 63 triệu bảng, trong khi PSG chỉ đồng ý chi trả với con số 42 triệu bảng.

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử cho rằng mức giá kể trên không phù hợp với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng. Vì thế, gã nhà giàu nước Pháp đang xem xét khả năng rút khỏi thương vụ này và chơi chiêu bài cao tay là chờ đợi thời điểm Pogba trở thành cầu thủ tự do rồi sau đó hành động.

Theo Minh Khánh (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/bat-luc-voi-pogba-mu-rao-ban-voi-gia-khong-tuong-1005919.html