Thể thao >> Thể thao quốc tế

Barcelona cháy nhà ra mặt chuột

Barca vừa thua sốc 0-2 trên sân của tân binh Granada vào rạng sáng qua. Đội bóng xứ Catalunya đang lâm vào khủng hoảng khi tụt xuống vị trí thứ 7 ở La Liga. Trong ngày hàng công của đội ĐKVĐ không đạt phong độ tốt, thì điểm yếu chết người nơi hàng thủ đã bị đối thủ khai thác triệt để.

Barcelona cháy nhà ra mặt chuột

Người khổng lồ có chân đất sét

Mùa giải trước, Barca đứng ở vị trí số 1 tại La Liga sau 5 vòng đầu. Còn mùa này thì sao? Dù trải qua một mùa Hè bận rộn với hơn 250 triệu euro đầu tư vào thị trường chuyển nhượng, đội bóng xứ Catalunya đang chơi vơi ở vị trí thứ 7 trên BXH. Sau 5 vòng đấu, thầy trò HLV Ernesto Valverde đã đánh rơi 8 điểm, mới đây nhất là trận thua bẽ bàng 0-2 trước Granada.

Có một vấn đề cần phải đặc biệt nhấn mạnh ở Barca mùa này. Đó là hàng thủ thi đấu vô cùng tệ. Sau 5 vòng đấu, nhà ĐKVĐ La Liga đang tạm là đội để thủng lưới nhiều nhất giải. Lưới của họ đã rung lên tổng cộng 9 lần, tính cả 2 bàn thua trên sân của Granada. Đội bóng xứ Catalunya hiện giờ có thể ví như người khổng lồ đi trên đôi chân bằng đất sét.

Barcelona cháy nhà ra mặt chuột - 1
Tình huống thủ thành Ter Stegen mắc sai lầm suýt khiến Barca thủng lưới trước Granada

Kể từ khi La Liga 2019/20 khởi tranh, ngoại trừ thất bại 0-1 trong trận ra quân trên sân của Bilbao, còn lại mỗi trận Barca đều đặn bị chọc thủng lưới 2 lần. Nếu không phải là thủ môn tài năng Marc-Andre Ter Stegen đứng trong khung gỗ, lưới của Barca thậm chí còn bị rung lên nhiều hơn. Rõ ràng, sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự là rất đáng báo động đối với đội bóng của HLV Valverde.

Trở lại với trận thua Granada 0-2, hàng thủ của Barca đã liên tiếp mắc sai lầm. Trong tình huống dẫn đến bàn thua chóng vánh ở phút thứ 2, trung vệ Gerard Pique ít nhiều phải chịu trách nhiệm vì không chặn được cú tạt bóng của Antonio Puertas bên phía đội chủ nhà. Còn ở bàn thua thứ 2, hậu vệ trái Junior Firpo là người mắc lỗi dẫn đến quả penalty được tiền vệ Alvaro Vadillo của Granada thực hiện thành công.

Khi công không thể bù thủ

Không phải bây giờ, hàng thủ của Barca mới có vấn đề. Từ trước đến nay, đội bóng xứ Catalunya chưa bao giờ thực sự xuất sắc trong phòng ngự. Có điều, điểm yếu đó đã được khỏa lấp nhờ lối chơi tấn công hiệu quả. Có lẽ cũng phải nhắc lại rằng, những năm gần đây, Barca luôn có chủ trương chơi bóng theo kiểu lấy công bù thủ. Họ thường xuyên chủ động dâng cao, dồn ép khiến đối thủ không có nhiều cơ hội để phản đòn.

Nhưng từ đầu mùa giải đến giờ, hàng công của Barca thi đấu không thực sự tốt. Có vẻ như Barca vẫn chưa tìm ra cách thôi không phụ thuộc vào đội trưởng Lionel Messi, dù mới mua thêm chân sút lừng danh Antoine Griezmann trong mùa Hè 2019 và vừa phát hiện được tài năng trẻ Ansu Fati chơi khá ấn tượng. Ở các vòng đầu tại La Liga 2019/20, họ thường chơi tấn công thiếu ý tưởng, thiếu sự ổn định. Ngay cả khi Messi tái xuất trong hiệp 2 trận đấu với Granada, tình hình cũng không sáng sủa hơn.

Barcelona cháy nhà ra mặt chuột - 2

Dù đối thủ chỉ là đội bóng mới thăng hạng Granada, nhưng Barca lại chỉ có được đúng 1 cú dứt điểm trúng đích. Trong đó, suốt 45 phút đầu tiên, hàng công của đội bóng xứ Catalunya không thể tiếp cận được khung thành Granada. Những thống kê đó cho thấy, lối chơi tấn công của Barca đang có vấn đề, không chỉ ở các “họng súng” phía trên, mà còn ở cả những cầu thủ có nhiệm vụ “châm ngòi” phía dưới.

Tóm lại, Barca bây giờ “cháy nhà” mới lòi ra “mặt chuột”. Một khi hàng công không có phong độ tốt để áp đảo đối thủ, đội bóng xứ Catalunya sẽ để lộ điểm yếu chết người nơi hậu tuyến. Đó là lý do tại sao Barca đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất kể từ mùa giải 1994/95, khi mới giành vỏn vẹn 7 điểm sau 5 vòng đấu.

Nếu HLV Valverde không sớm tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu phòng ngự và xốc lại hàng công, Barca sẽ khó lòng gặt hái thành công ở mùa giải năm nay, thậm chí không loại trừ khả năng họ phải trải qua một mùa bóng trắng tay!

Tệ nhất kể từ mùa 2000/01

Tính trên mọi mặt trận, Barca đang trải qua mạch 8 trận không thắng trên sân khách. Trong 8 trận đó, đội bóng xứ Catalunya chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Đây là chuỗi thành tích ghi bàn sân khách tệ nhất của Bara kể từ mùa giải 2000/01 dưới thời các HLV Lorenzo Serra Ferrer và Carles Rexach.

Theo Tiểu Lý (Bongdaplus.vn)