Thể thao

Barca yêu cầu được tuyên bố vô địch nếu La Liga mùa 2019/20 không thể kết thúc

Báo giới xứ Catalonia đưa tin, Barcelona muốn được công nhận là nhà vô địch La Liga 2019/20 nếu giải đấu này không thể tiếp tục theo kế hoạch, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 12/3, ban tổ chức La Liga đã phát đi thông báo giải đấu tạm hoãn ít nhất 2 tuần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Tây Ban Nha, không loại trừ khả năng giải đấu có thể bị hoãn thêm, thậm chí là không thể kết thúc.

Kể từ khi ra đời năm 1929, La Liga đang trải qua mùa giải bất ổn nhất lịch sử. Giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha chưa từng có tiền lệ bị dừng lại giữa chừng. Nó chỉ không thể diễn ra vào các năm 1936 và 1939 vì chiến tranh. Theo Sport Catalunya, La Liga 2019/20 có khả năng sẽ kết thúc sớm, dù còn 11 vòng đấu chưa diễn ra.

Barca yêu cầu được tuyên bố vô địch nếu La Liga mùa 2019/20 không thể kết thúc

"Theo kịch bản này, Barca sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải chính thức tuyên bố vô địch giải đấu. Họ sẽ làm như vậy bằng cách đưa ra một số lập luận, như lần đầu tiên giải đấu không thể hoàn thành, cụ thể là mới thi đấu được 27 trong tổng số 38 vòng", tờ báo này phân tích.

"Khi đó, nhà vô địch lượt đi sẽ trở thành nhà vô địch chung cuộc, nếu đề xuất của Barca thành công. Dù vậy, Real chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt, bởi họ cũng đang cạnh tranh chức vô địch”.

Được biết, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Luis Rubiales là người có quyền quyết định cuối cùng.

Thiên Bình (SHTT)