Thể thao

Barca dùng MU để ép De Jong giảm lương

Barcelona sẽ không bán Frenkie de Jong cho MU trong trường hợp tiền vệ này đồng ý giảm lương.

MU và Barcelona đã đàm phán với nhau kể từ đầu mùa Hè về trường hợp của Frenkie de Jong – tiền vệ được HLV Erik ten Hag muốn đem về sân Old Trafford bằng mọi giá. Tuy nhiên, ngay khi giới truyền thông đăng tin 2 CLB gần đạt thoả thuận với mức giá 65 triệu euro kèm 15-20 triệu euro phụ phí, thì đội chủ sân Camp Nou bất ngờ lật lọng.

“Có nhiều đội bóng muốn de Jong, không chỉ riêng MU” – Chủ tịch Joan Laporta chia sẻ. “Chúng tôi không có ý định bán cậu ấy và cậu ấy cũng muốn ở lại Barca. Frenkie là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới về mọi chỉ số. Chúng tôi hạnh phúc khi có cậu ấy ở đây".

Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Frenkie ở lại, nhưng mức lương là một vấn đề và cần phải được điều chỉnh”.

Tờ Marca tiết lộ thêm CLB xứ Catalonia vẫn đang đàm phán với MU. Có thể thấy, Barca đang sử dụng thương vụ này nhằm 2 mục đích và đều có lợi cho họ. Thứ nhất, khiến MU buộc phải móc thêm hầu bao. Thứ hai, ép De Jong phải chấp nhận giảm lương nếu muốn ở lại như nguyện vọng ban đầu.

Barca dùng MU để ép De Jong giảm lương
Barca muốn De Jong giảm lương.

Theo thông tin từ capology, mức lương của Frenkie de Jong hiện đang cao nhất Barcelona, rơi vào khoảng 300 nghìn euro/tuần (tương đương 265 nghìn bảng Anh) và sẽ tăng cao từ mùa giải tới.

Bên cạnh đó một số điều khoản bổ sung trong hợp đồng của tiền vệ này khiến con số tổng thu nhập của anh thậm chí còn lớn hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, việc giảm lương không nằm trong các lựa chọn của De Jong. Cựu sao Ajax muốn ở lại sân Camp Nou nhưng không chấp nhận giảm thu nhập.

Ngoài De Jong, "Blaugrana" cũng muốn bán cả Memphis Depay để tạo thêm khoảng trống trong quỹ lương. Họ muốn hoàn tất chữ ký của Robert Lewandowski và Bernardo Silva trong mùa hè này.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/barca-dung-mu-de-ep-de-jong-giam-luong-tintuc830627