Thể thao

Barca đòi kiện cựu PCT ra tòa vì cáo buộc tham nhũng

Sau khi Emili Rousaud, cựu Phó chủ tịch Barcelona đăng đàn cáo buộc tồn tại tình trạng tham nhũng tại đội bóng xứ Catalan, đội bóng này đã đăng đàn phản bác.

Rousaud là một trong 6 thành viên vừa rời Barca trước áp lực thanh trừng do Josep Maria Bartomeu, Chủ tịch hội đồng quản trị tạo ra. Và ngay khi rời ghế, vị cựu Chủ tịch này đã đăng đàn tố BLĐ Barca có những hành vi tham nhũng trắng trợn.

"Đó là một vụ bê bối thô thiển. Tôi thực sự tin rằng ai đó đã nhúng tay vào ban lãnh đạo. Những dịch vụ như vậy (phát triển thương hiệu), hợp đồng chỉ có giá trị khoảng 100.000 euro và Barca đã phải trả 1 triệu euro, tức chỉ có ai đó thao túng", Rousaud tiết lộ", ông này cho biết.

Barca đòi kiện cựu PCT ra tòa vì cáo buộc tham nhũng

Đáp lại cáo buộc của vị cựu PCT, Barca vừa ban hành một thông báo phủ nhận cáo buộc đồng thời dọa kiện Rousaud ra tòa.

"Trước những cáo buộc nghiêm trọng và vô căn cứ được đưa ra bởi ông Emili Rousaud, cựu phó Chủ tịch phụ trách tổ chức của CLB, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Barcelona tuyên bố phủ nhận bất kỳ hoạt động nào bị xem là tham nhũng, và do đó bảo lưu việc tố cáo hành vi tội phạm tương ứng.

Theo nghĩa này, việc phân tích các dịch vụ giám sát mạng xã hội đang chịu sử kiểm toán độc lâp của PWC, mọi việc vẫn đang tiếp diễn và do đó, chưa có bất kỳ kết luận nào được đưa ra", Barca thông cáo trên website của CLB.

Theo Duy Khánh (Bongdaplus)




https://bongdaplus.vn/bong-da-tay-ban-nha/barca-doi-kien-cuu-pct-ra-toa-vi-cao-buoc-tham-nhung-2948592004.html