Thể thao

Barca công bố khoản nợ hàng trăm triệu Euro

Barca mới đây đã thông báo khoản lỗ 97 triệu Euro cho mùa giải 2019/20, điều khiến họ gặp khó trên thị trường chuyển nhượng.

Ngày 5/10, Barca công bố báo cáo tài chính sau mùa giải 2019/20. Theo đó, đội bóng xứ Catalonia có khoản lỗ kỷ lục lên tới 97 triệu Euro, cao nhất trong lịch sử CLB.

Doanh thu của Barca ở mùa giải vừa qua là 855 triệu Euro, giảm rất sâu so với mùa giải 2018/19, khi doanh thu của CLB đạt 999 triệu Euro mà Barca công bố ở mùa giải 2018/19.

Barca công bố khoản nợ hàng trăm triệu Euro
Barca có khoản nợ tăng gấp đôi mùa trước

Doanh thu 855 triệu Euro cũng kém hơn 200 triệu Euro so với khoản thu 1.059 triệu Euro mà họ dự đoán sẽ kiếm được nếu như không có sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Trong số các khoản lỗ khác nhau, BLĐ Barca giải thích rằng họ mất 47 triệu Euro doanh thu trong ngày thi đấu, 35 triệu Euro doanh thu tại các cửa hàng của câu lạc bộ và 18 triệu Euro tiền bán vé từ bảo tàng có trụ sở tại Camp Nou.

Bên cạnh những khoản lỗ, Barca cũng tiết lộ khoản nợ của CLB đã tăng gấp đôi từ 217 triệu Euro vào tháng 6/2019 lên thành 488 triệu Euro vào cuối tháng 6 này.

Barca cũng cho biết, đại dịch sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của họ. Điều này khiến Blaugrana gặp khó trên thị trường chuyển nhượng. HLV Ronald Koeman muốn mua Memphis Depay từ Lyon hay Eric Garcia từ Man City, nhưng bất thành.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)