Thể thao

Báo Trung Quốc chỉ ra vấn đề 'nhạy cảm' có thể khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt ở vòng loại World Cup

Sự kiên quyết từ FIFA đang khiến giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 đứng trước nguy cơ thay đổi hoàn toàn cách thức tổ chức.

Theo thông tin từ trang Al Ittihad (UAE), FIFA đang yêu cầu LĐBĐ châu Á (AFC) trả lại thể thức sân nhà-sân khách thông thường cho các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Trước đó, AFC từng đưa ra những kế hoạch để tổ chức tập trung, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

FIFA cho rằng các khu vực khác trên thế giới đang tổ chức theo thể thức sân nhà-sân khách như bình thường thì không có lý do gì để AFC làm khác. Hơn nữa, AFC còn chịu áp lực từ những nhãn hàng đã bỏ tiền ra tài trợ cho vòng loại World Cup.

Báo Trung Quốc chỉ ra vấn đề 'nhạy cảm' có thể khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt ở vòng loại World Cup
Các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ không diễn ra tập trung tại 1 địa điểm nữa.

Giữa lúc 2 bên còn chưa đưa ra kết luận cuối, tờ Sohu (Trung Quốc) đã chỉ ra một điểm đáng lưu tâm: Nơi khởi đầu của thông tin bỏ thể thức thi đấu tập trung là Al Ittihad - một trang thông tin của UAE. Sohu nhận định:

"Nguồn tin từ UAE có độ tin cậy rất lớn. Xét cho cùng, LĐBĐ UAE có mối quan hệ rất thân cận với LĐBĐ châu Á. UAE chính là nơi được chọn tổ chức các trận đấu cuối của bảng A giai đoạn 2 vòng loại World Cup ngay sau khi Trung Quốc mất quyền đăng cai.

Tin tức được tiết lộ từ UAE sẽ rất gần với thông báo chính thức. Điều đó có nghĩa là thể thức thi đấu sân nhà-sân khách thông thường sẽ trở lại".

Cũng theo thông tin từ Al Ittihad, những đội không thể tổ chức trận đấu trên sân nhà sẽ phải chọn 1 sân trung lập thay thế và thông báo 10 ngày trước trận đấu. Do quy định về cách ly sau khi nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19, có khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ phải chọn một sân trung lập để làm sân nhà thay vì được chơi tại "chảo lửa" Mỹ Đình.

Đây sẽ là một thiệt thòi lớn với đoàn quân áo đỏ. Từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền, đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì thành tích bất bại tại Mỹ Đình.

Báo Trung Quốc chỉ ra vấn đề 'nhạy cảm' có thể khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt ở vòng loại World Cup - 1
Đội tuyển Trung Quốc cũng đang lo lắng chuyện không được đá sân nhà.

Từ góc nhìn của tờ Sohu, đội tuyển Trung Quốc cũng có thể gặp bất lợi tương tự. Do quy định về cách ly sau nhập cảnh, Trung Quốc đã mất quyền tổ chức các trận thuộc giai đoạn 2 vòng loại vào tay UAE. Nếu thời gian tới quy định này chưa được nới lỏng, HLV Lý Thiết cùng học trò cũng đối mặt với khả năng không được thi đấu trên sân nhà.

Theo Nara (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-trung-quoc-chi-ra-van-de-nhay-cam-co-the-khien-dt-viet-nam-chiu-thiet-o-vong-loai-world-cup-162212506212118515.htm