Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Báo Trung Quốc 'chê' ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không đông đảo và chuyên nghiệp như tuyển Trung Quốc

Tờ 163 mới đây đã đưa ra đánh giá tương quan về tuyển Trung Quốc và Việt Nam. Đặc biệt, họ cho rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam (11 người) không thể so sánh sự chuyên nghiệp, hiện đại như tuyển Trung Quốc (25 người).

Việt Nam là đội tuyển nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Trung Quốc. Trước, trong và sau chiến dịch vòng loại vừa qua, các trang tin đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới đều có "tác phẩm" phân tích về thầy trò HLV Park Hang-seo.

Mới đây, tờ 163 tiếp tục có bài viết với tiêu đề: "Vòng loại 12 đội - nhìn về tuyển Việt Nam, đối thủ tiềm năng của Trung Quốc".

Mở đầu, tác giả dành lời khen cho tuyển Việt Nam với chiến tích lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup. Để nêu bật được sự tiến bộ của "Những ngôi sao vàng", 163 đã lấy tuyển Thái Lan ra làm thước đo.

Báo Trung Quốc 'chê' ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không đông đảo và chuyên nghiệp như tuyển Trung Quốc
Tuyển Việt Nam vừa tạo ra chiến tích lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022

"Tuyển Việt Nam đã thay thế Thái Lan để trở thành ông vua của khu vực Đông Nam Á. Trong vòng loại vừa qua, Việt Nam hòa Thái Lan trong 2 lần đối đầu (đều là 0-0). Ở vòng loại cho World Cup 2018, Việt Nam đã để thua ở 2 lượt trận (0-1, 0-3). Thành công của họ có công rất lớn của HLV trưởng hiện tại - ngài Park Hang-seo", 163 bình luận.

Tiếp đó, 163 đưa ra hàng loạt so sánh ở những khía cạnh khác nhau giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc để người đọc có được cái nhìn tổng quan.

Thành phần ban huấn luyện

- Trung Quốc: 25 người. Theo 163, tuyển Trung Quốc có số lượng thành viên trong ban huấn luyện hùng hậu, không thua kém bất kỳ đội tuyển hàng đầu thế giới nào. Đội tuyển này có cả chuyên gia phân tích kỹ thuật, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên phân tích chỉ số... "Chúng ta có những chuyên viên đặc biệt và chuyên nghiệp mà tuyển Việt Nam không có", 163 đánh giá.

HLV hiện tại của Trung Quốc là ông Li Tie. Trước đó, LĐBĐ này chấp nhận chi đậm để thuê ông Marcelo Lippi về nắm quyền.

- Việt Nam: 11 người. Chúng ta có HLV trưởng Park Hang-seo, 1 giám đốc kỹ thuật, 3 trợ lý, 1 HLV thủ môn, 1 HLV thể lực, 3 bác sĩ, 1 phiên dịch.

Báo Trung Quốc 'chê' ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không đông đảo và chuyên nghiệp như tuyển Trung Quốc - 1
Thầy Park là kiến trúc sư cho thành công của tuyển Việt Nam

Tiền thưởng từ chiến dịch vòng loại

- Trung Quốc: gần 43 tỷ. Sau khi vòng loại World Cup thứ 2 trở lại, tuyển Trung Quốc đã toàn thắng trong cả 4 trận và nhận mức thưởng tăng dần, bao gồm 1 triệu NDT từ trận gặp Guam, 2 triệu NDT từ Maldives, 3 triệu NDT từ trận gặp Philippines, 6 triệu sau trận đối đầu Syria. Tổng cộng, tuyển Trung Quốc bỏ túi 12 triệu NDT (gần 43 tỷ). "Tiền thưởng tuyển Trung Quốc nhận được đứng đầu châu Á", 163 bình luận trong bài viết ít ngày.

Trong chiến dịch vừa qua, LĐBĐ Trung Quốc thuê hẳn chuyên cơ để đội tuyển đến UAE được nhanh nhất, bao nguyên một khách sạn để "đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội nhà".

- Việt Nam: 8 tỷ. Dù chưa thể bằng số tiền cầu thủ Trung Quốc, nhưng theo truyền thông nước bạn, đây là khoản thưởng đúng lúc, kịp thời.

Độ tuổi trung bình

- Trung Quốc: 30,4 tuổi. Trong 29 cầu thủ được HLV Li Tie mang đến UAE, có 18 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Anh cả trong tuyển là tiền vệ Hao Junmin năm nay 34 tuổi. Đáng chú ý, đợt tập trung vừa qua, tuyển Trung Quốc không có bất kỳ cái tên nào trong độ tuổi U23.

- Việt Nam: 26,5 tuổi. Tuyển Việt Nam sở hữu đội hình trẻ hơn hẳn với 12 cái tên trong độ tuổi U23. Với mức tuổi này, nhiều học trò của HLV Park Hang-seo vẫn sẽ chơi tốt tại World Cup 2026.

"Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đang tụt lại ở mặt này. Đào tạo trẻ là điều Liên đoàn chúng ta làm không tốt. Đây là vấn đề cần phải giải quyết ngay", 163 bình luận.

Giá trị đội hình (theo Transfermarkt)

- Trung Quốc: 23,85 triệu euro. Trong đội hình HLV Li Tie có vào thời điểm hiện tại, Wu Lei là chân sút đắt giá nhất với giá 4 triệu euro, đang chơi cho CLB Espanol của Tây Ban Nha. Đây cũng là cầu thủ đang chơi tại nước ngoài duy nhất của đội tuyển Trung Quốc được gọi lên tuyển ở đợt tập trung vừa qua.

Báo Trung Quốc 'chê' ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không đông đảo và chuyên nghiệp như tuyển Trung Quốc - 2
Wu Lei là cầu thủ đắt giá nhất Trung Quốc thời điểm hiện tại

- Việt Nam: 5,65 triệu euro. Chúng ta có 5 cầu thủ có giá 300 nghìn euro, bao gồm Đặng Văn Lâm (có tên trong danh sách nhưng không thể hội quân do vấn đề dịch tễ), Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình không được Transfermarkt định giá.

Vị trí trên BXH (theo We Global)

- Trung Quốc: 118. Tờ 163 chọn đánh giá của We Global vì cho rằng BXH tại đây sát hơn so với FIFA. Theo We Global, tuyển Trung Quốc chỉ đứng thứ 118 thế giới. Trong 15 trận gần nhất, tuyển Trung Quốc thắng 9, hòa 1, thua 5.

- Việt Nam: 113. Trong 15 trận gần nhất, các học trò của HLV Park Hang-seo thắng 8, hòa 2, thua 5. "Những ngôi sao vàng" từng lọt tới tứ kết của Asian Cup 2019.

We Global nhận định khả năng lọt vào vòng chung kết World Cup của tuyển Việt Nam cao hơn với 4,44% so với con số 3,68% của Trung Quốc.

Trong bài viết cách đây ít ngày, tờ 163 cho rằng tuyển Việt Nam là thử thách không hề dễ dàng với các cầu thủ Trung Quốc nếu đôi bên đối đầu. Trang Sina thậm chí đánh giá "Những ngôi sao vàng" ở cửa trên so với đối thủ.

Sau khi vòng loại thứ 2 kết thúc, 12 đội đi tiếp sẽ được chia thành 6 nhóm dựa trên thứ hạng hiện tại của FIFA. Mỗi nhóm sẽ chọn ra một đội, chia đều vào 2 bảng đấu. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 1/7.

Sáu nhóm hạt giống mới theo BXH đặc biệt FIFA:

Nhóm 1: Nhật Bản (1) / Iran (2)

Nhóm 2: Australia (3) / Hàn Quốc (4)

Nhóm 3: Saudi Arabia (6) / UAE (7)

Nhóm 4: Iraq (8)/ Trung Quốc (9)

Nhóm 5: Oman (10) / Syria (11)

Nhóm 6: Việt Nam (13) / Lebanon (16)

Theo Top (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/bao-trung-quoc-ky-cong-so-sanh-doi-nha-voi-tuyen-viet-nam-hon-manh-ve-tien-thuong-va-su-dau-tu-nhung-bi-danh-gia-thap-hon-402021186224451231.htm