Thể thao >> Thể thao quốc tế

Báo Trung Quốc cảnh báo đội nhà về Quang Hải và dàn 'vũ khí hạng nặng' của Hà Nội FC

Hà Nội FC và Lỗ Năng Sơn Đông sẽ gặp nhau vào ngày 19/2 tới để tranh chiếc vé vòng bảng AFC Champions League.

Báo Trung Quốc cảnh báo đội nhà về Quang Hải và dàn 'vũ khí hạng nặng' của Hà Nội FC

Trong bài viết của mình, tờ Sina (Trung Quốc) nhắc lại trận đấu giữa Bangkok United và Hà Nội FC:

"Trận đấu giữa Bangkok United và Hà Nội FC rất quan trọng. Đó không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp mà còn là lần đầu tiên sau nhiều tháng người ta chứng kiến 2 đội bóng đến từ 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á thi đấu với nhau. Bangkok United có 6 tuyển thủ Thái Lan trong khi Hà Nội FC tung ra sân 7 tuyển thủ Việt Nam.

Một trận đấu mà thủ môn 2 bên đã thi đấu xuất sắc. Văn Quyết là người ghi bàn quyết định trên chấm 11m, đưa Hà Nội FC đi tiếp".

Đối thủ của Hà Nội FC tại vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League là đương kim hạng ba Chinese Super League Lỗ Năng Sơn Đông. Lỗ Năng Sơn Đông nắm trong tay lực lượng mạnh, bao gồm tiền đạo từng tỏa sáng ở Euro 2016 Pelle và cựu sao Man United Fellaini. Tuy nhiên, Sina vẫn tỏ ra cảnh giác:

Báo Trung Quốc cảnh báo đội nhà về Quang Hải và dàn 'vũ khí hạng nặng' của Hà Nội FC - 1
Pelle từng tỏa sáng trong màu áo ĐT Italia tại Euro 2016.

"Bóng đá Việt Nam thăng tiến vượt bậc trong hơn một năm qua với thành tích lọt vào chung kết U23 châu Á, vô địch AFF Cup và vào tứ kết Asian Cup.

Trong quá khứ Hà Nội FC từng nhiều lần thất bại ở vòng sơ loại AFC Champions League nhưng lần này họ có đội hình rất mạnh gồm nhiều tuyển thủ Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Quyết. Đáng chú ý nhất là tiền vệ đang rất "hot" Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra, họ còn có những ngoại binh giàu sức mạnh như Oseni, Omar, Brandon Marquee.

Hà Nội FC là đối thủ đủ sức buộc Lỗ Năng Sơn Đông phải dốc sức và tập trung để hướng đến chiến thắng".

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Lỗ Năng Sơn Đông chỉ diễn ra 1 lượt trận duy nhất vào ngày 19/2 tới tại Trung Quốc.

Theo Nara (Soha/Trí Thức Trẻ)