Thể thao >> Thể thao quốc tế

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam đã may mắn khi 'chết đi sống lại'

Quang Hải đá phạt, Việt Hưng ghi "bàn thắng Vàng" cho U23 Việt Nam.

Truyền thông xứ Chùa Vàng cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhờ tới may mắn mới vượt qua Indonesia để nắm trong tay quyền tự quyết ở vòng loại giải U23 châu Á.

Tối 24/3, U23 Việt Nam đã phải vô cùng vất vả mới đánh bại U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình nhờ bàn thắng của Việt Hưng ở phút 90+4. Chiến thắng kịch tính giúp U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết trong tay bởi ở lượt cuối, nếu thắng Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn đi tiếp vào VCK bằng tư cách nhất bảng K.

Sau trận đấu, truyền thông Thái Lan đã tỏ ra tương đối bất ngờ với cách mà U23 Việt Nam đã vượt qua Indonesia – đội bóng mà "Voi chiến" dễ dàng hủy diệt với tỷ số 4-0.

Tờ Siam Sport viết: "U23 Việt Nam may mắn khi "chết đi sống lại" ở vòng loại giải châu Á… Có vẻ như Việt Nam đã gặp phải nhiều khó khăn hơn so với dự kiến để đánh bại Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng của Việt Hưng. Chiến thắng này giúp Việt Nam mở ra cánh cửa để đi tiếp khi họ đang có cùng số điểm với U23 Thái Lan nhưng kém hiệu số".

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam đã may mắn khi 'chết đi sống lại'
Truyền thông Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam cần tới may mắn để vượt qua Indonesia (ảnh: Siam Sport).

Ngoài việc cho rằng U23 Việt Nam đã may mắn, tờ báo Thái Lan vẫn nghiêng về khả năng ĐT U23 nước này sẽ giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở lượt cuối vòng loại: "Thái Lan đang có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước Việt Nam. Khi đó, Việt Nam sẽ phải hy vọng nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để tiến vào VCK".

Tờ Thairath trước khi tường thuật lại những diễn biến chính của trận đấu lại đặt dòng title: "Ồ! Cả sân vận động Mỹ Đình như muốn nổ tung khi Việt Nam ghi bàn thắng duy nhất hạ gục Indonesia ở cuộc chiến giải châu Á".

"Chiến thắng này giúp Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận, bằng với Việt Nam nhưng với những gì đã diễn ra, Thái Lan đang có cơ hội lớn để đứng đầu bảng K" – Thairath cho rằng "Voi chiến" sẽ giành kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam tạm thời đứng nhì bảng K với 6 điểm, hiệu số +7. Tuy nhiên, theo quy định của AFC, thành tích của các đội nhì bảng khi cạnh tranh suất vào VCK sẽ không tính kết quả trận gặp đội cuối bảng.

Do vậy, hiện tại trên BXH các đội nhì bảng thì U23 Việt Nam mới chỉ có 3 điểm, hiệu số bàn thắng +1, chỉ xếp thứ 7/11 đội nhì bảng.

Để chắc chắn đi tiếp, U23 Việt Nam cần thắng Thái Lan ở lượt cuối. Nếu không thắng, U23 Việt Nam sẽ phải chờ tất cả kết quả ở các bảng đấu còn lại mới biết có đi tiếp hay không.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)