Thể thao >> Thể thao quốc tế

Báo Thái Lan mỉa mai hình phạt 'có như không' dành cho HLV Park Hang-seo

Tờ Siam Sport tỏ ra thất vọng với hình phạt cấm chỉ đạo ở các trận giao hữu đối với HLV Park qua bài viết có tựa đề “Bạn nên cười hay khóc với hình phạt của ông Park Hang-seo”.

Hồi tháng 12/2019, trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Indonesia và U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ do có những phản ứng rất gay gắt với trọng tài. Sau đó, HLV Park Hang-seo đã nhận án phạt cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu kèm theo mức tiền phạt 5.000 USD từ phía AFC.

VIDEO: HLV Park Hang-seo phản ứng và nhận thẻ đỏ ở chung kết SEA Games 30

Và dù AFF Cup 2020 không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nhưng thầy Park sẽ không bị cấm chỉ đạo ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay, đây là thông tin đã được Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Trần Quốc Tuấn xác nhận.

Truyền thông Thái Lan rất không hài lòng với án phạt này, và điều này được thể hiện rõ qua bài viết có tiêu đề: "Bạn nên cười hay khóc với án phạt của HLV Park Hang-seo?" của tờ Siam Sports.

Tờ báo này đã trích lại lời phát biểu của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Phó Chủ tịch VFF cho cho biết dù AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của của FIFA và AFC nhưng nó vẫn là một giải đấu chính thức. Do đó, án phạt với HLV Park Hang Seo không thể áp dụng ở giải đấu này. Đó là tin tức tốt lành cho HLV người Hàn Quốc và Đội tuyển Việt Nam" - báo Thái bình luận.

"Liên đoàn bóng đá châu Á có án phạt cấm chỉ đạo trong 4 trận giao hữu với HLV Park Hang-seo do hành động phản ứng trọng tài dẫn đến nhận thẻ đỏ của ông trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 ở Philippines".

Báo Thái Lan mỉa mai hình phạt 'có như không' dành cho HLV Park Hang-seo

"Tuy nhiên, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 khiến các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 phải hoãn. Trong thời gian này, tuyển Việt Nam cũng không thể có những trận giao hữu, đồng nghĩa HLV Park Hang-seo không có trận đấu để thực hiện án phạt".

"Nhiều người hâm mộ Việt Nam lo lắng án phạt này có thể được chuyển sang giải AFF Cup 2020. Nhưng AFC thông báo, họ không áp dụng án phạt với HLV Park Hang-seo ở giải đấu này" - tờ Siam Sports thông tin thêm.

AFF Cup 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 23/11 đến ngày 31/12/2020. Trong 12 lần tổ chức đã qua, Thái Lan 5 lần vô địch, Singapore 4 lần vô địch, Việt Nam 2 vô địch và Malaysia 1 lần vô địch.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-thai-lan-mia-mai-hinh-phat-co-nhu-khong-danh-cho-hlv-park-hang-seo-d73414.html?demo