Thể thao

Báo Thái Lan lại vẽ ra kịch bản đáng buồn cho Đặng Văn Lâm tại Nhật Bản

Một lần nữa báo chí Thái Lan lại so sánh giữa Đặng Văn Lâm và Kawin Thamsatchanan.

Ngày 7/5, tờ MGR dành một bài viết để nói về Đặng Văn Lâm. Tờ báo này cho rằng Văn Lâm đang bị đe dọa suất bắt chính ở tuyển Việt Nam và cơ hội để anh được thi đấu ở Cerezo Osaka thậm chí còn ít hơn so với khi Kawin Thamsatchanan còn ở Sapporo.

Tờ MGR viết: "Mới đây, danh sách tuyển Việt Nam với 33 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup đã không có tên Đặng Văn Lâm, thủ môn 27 tuổi đang khoác áo Cerezo Osaka ở J.League. Điều này gây ra nhiều mối hoài nghi không chỉ ở Việt Nam và còn lan rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, "siêu đại diện" của Văn Lâm, ông Andrei Grushin, người đã thúc ép thân chủ của mình chấm dứt hợp đồng với Muang Thong United, đã cho rằng thủ môn gốc Việt là thủ môn số một ở Đông Nam Á.

Ở danh sách mới đây, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam đã triệu tập Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Văn Phong (Sài Gòn). Không loại trừ khả năng một trong những cái tên này sẽ được HLV Park tin dùng thay thế Văn Lâm.

Báo Thái Lan lại vẽ ra kịch bản đáng buồn cho Đặng Văn Lâm tại Nhật Bản
Tờ báo Thái Lan lại vừa đưa ra "kịch bản đáng buồn" cho Đặng Văn Lâm.

Quay trở lại cái ngày mà người đại diện Andrei Grushin đưa ra cụm từ "số một Đông Nam Á", nó xảy ra trước khi Văn Lâm chuyển từ Thai League sang J.League. Ông Andrei Grushin còn so sánh Văn Lâm với Kawin Thamsatchanan, cho rằng Kawin thất bại khi không thi đấu trong 2 năm và thậm chí có thể là 3 năm. Người đại diện tồi tệ nhất cũng cho rằng Văn Lâm sẽ được thi đấu ở Nhật Bản chứ không rơi vào hoàn cảnh như Kawin.

Tuy nhiên, Kawin chịu ở lại Sapporo vì anh ấy muốn tiếp tục chơi ở mùa giải 2020 và thực tế là anh được trao cơ hội chơi hai trận ở Cúp Hoàng đế. Ở Sapporo, Kawin là lựa chọn số 2 sau thủ môn người Nhật Takanori Sugeno.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm chỉ là sự lựa chọn thứ ba ở Cerezo Osaka. Anh ta sẽ phải xếp hàng và có rất ít cơ hội cạnh tranh với thủ môn 33 tuổi người Hàn Quốc Kim Jin-Hyun, chưa kể tới thủ môn thứ hai Kenya Matsui, 35 tuổi.

Mới đây nhất, người đại diện Andrei Grushin tiếp tục cho rằng Văn Lâm là người rất đẹp trai và là thủ môn có đẳng cấp hàng đầu châu Á. Thế nhưng đằng sau những lời động viên ấy, chúng tôi cho rằng Văn Lâm sẽ quá khó để giành cơ hội thi đấu ở Nhật Bản".

Trước đó, ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch VFF khi trao đổi với truyền thông Việt Nam đã khẳng định Văn Lâm có thể di chuyển thẳng từ Osaka sang UAE để hội quân cùng tuyển Việt Nam:

"Các bộ phận điều hành của VFF cũng đang đợi danh sách cuối cùng từ phía ban huấn luyện và HLV trưởng Park Hang-seo để có những phương án chuẩn bị hậu cần tốt nhất. Nếu như Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách của đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup, VFF sẽ chuẩn bị các phương án để anh có thể di chuyển từ Osaka (Nhật Bản) sang Dubai hội quân cùng đồng đội”.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-thai-lan-lai-ve-ra-kich-ban-dang-buon-cho-dang-van-lam-tai-nhat-ban-162210805082514636.htm