Thể thao >> SEA Games 31

Báo Thái Lan: HLV U23 Thái Lan đi xe ôm tới sân Thiên Trường, bị cảnh sát dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan bắt xe ôm tới sân Thiên Trường để xem trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Lào thì xảy ra tình huống dở khóc dở cười.

Tại môn bóng đá nam Sea Games 31, U23 Thái Lan nằm cùng bảng B với Campuchia, Lào, Malaysia và Singapore. Theo lịch, U23 Singapore và U23 Lào sẽ đá trận ra quân vào lúc 16h tại sân Thiên Trường (Nam Định).

Do U23 Thái Lan ra quân muộn hơn, vào lúc 19h, nên Mano Polking đã tới sân Thiên Trường sớm để theo dõi trận đấu này. Đáng nói, chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil-Đức đã chọn phương tiện rất phổ biến ở Việt Nam là xe ôm để di chuyển.

Báo Thái Lan: HLV U23 Thái Lan đi xe ôm tới sân Thiên Trường, bị cảnh sát dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm
Tờ Daily News của Thái Lan đưa tin về việc HLV Mano Polking bắt xe ôm tới sân Thiên Trường

Nhưng có lẽ vì không biết luật, hoặc không được tài xế nhắc nhở nên ông Polking đã không đội mũ bảo hiểm để rồi xảy ra chuyện 'dở khóc dở cười'. Theo bức ảnh mà tờ Daily News của Thái Lan chia sẻ, chiếc xe chở HLV Mano Polking đã bị CSGT chặn lại.

Tờ báo của Thái Lan cho biết thêm, sau khi trình bày sự tình HLV Polking không bị giữ lại mà còn được cảnh sát giao thông Việt Nam tạo điều kiện đến sân Thiên Trường để xem trận đấu.

Tờ báo này giật tít: “HLV Mano Polking tỏ ra siêng năng, bắt xe máy tới SVĐ để theo dõi đối thủ thi đấu”.

HLV Mano Polking cùng U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 31, “dù chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, không có các cầu thủ giỏi nhất, thời gian tập trung ngắn nhưng chúng tôi không thay đổi mục tiêu”, ông nói ở buổi họp báo ngày hôm qua.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-thai-lan-hlv-u23-thai-lan-di-xe-om-toi-san-thien-truong-bi-canh-sat-dung-xe-vi-khong-doi-mu-bao-hiem-tintuc822101