Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Báo Thái Lan: 'Đức Huy từ chối Thai League vì muốn đá ở châu Âu'

Truyền thông Thái Lan mới đây đã tiết lộ lí do tiền vệ Đức Huy quyết định từ chối lời mời từ CLB Chonburi tại Thai League.

Trước thềm mùa giải 2020 khởi tranh, Phạm Đức Huy từng nhận được đề nghị xuất ngoại chơi bóng đến từ CLB Chonburi của Thái Lan.

Thậm chí, đại diện của Thai League sẵn sàng trả số tiền chuyển nhượng 100,000 USD (hơn 2.3 tỷ đồng), cộng thêm tiền lương 10,000 USD/tháng (hơn 230 triệu đồng) để thuyết phục tiền vệ 25 tuổi này.

Báo Thái đưa tin: Đức Huy từ chối Thai League vì mục tiêu châu Âu - Ảnh 1.
Báo Thái đưa tin Đức Huy từ chối gia nhập Thai League

Tuy nhiên, Đức Huy đã quyết định từ chối để tiếp tục khoác áo Hà Nội FC. Lý giải về điều này, mới đây Siam Sports đã viết: "Phạm Đức Huy là tiền vệ tài năng của ĐT Việt Nam và CLB Hà Nội đã từ chối lời đề nghị của 4 CLB tại Thái Lan".

"Cầu thủ 25 tuổi nhận được sự chú ý từ rất nhiều đội bóng. Tại Thai League, Chonburi đặc biệt quan tâm đến tiền vệ này và đã đưa ra lời đề nghị hết sức hấp dẫn. Theo đó mức lương mà đội bóng Thái Lan đề nghị với Phạm Đức Huy là 10.000 USD mỗi tháng cùng mức phí chuyển nhượng 100.000 USD".

"Tuy nhiên, Phạm Đức Huy đã từ chối để được ở lại CLB Hà Nội với mục tiêu lớn nhất là được thi đấu tại châu Âu" - trang báo của Thái Lan nhấn mạnh.

Trước đó, chính Đức Huy đã lên tiếng về tương lai của mình: "Khi hợp đồng với Hà Nội còn 6 tháng, có hai hoặc ba CLB ở Việt Nam và một CLB nước ngoài liên lạc, tiến hành đàm phán với tôi theo quy định FIFA. Nhưng tôi không hề dao động, đấy là tôi nói thật lòng".

"Tôi quyết định gắn bó với CLB Hà Nội vì đây là môi trường đào tạo, cho tôi cơ hội thi đấu và cho tôi chạm tới những thành công như hiện nay" - tiền vệ trung tâm của ĐT Việt Nam khẳng định.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-thai-lan-duc-huy-tu-choi-thai-league-vi-muon-da-o-chau-au-d74760.html?demo