Thể thao >> Thể thao quốc tế

Báo Thái Lan: 2019 là năm thất bại toàn tập của bóng đá Thái Lan

Bangkok Post nhận định bóng đá Thái Lan không gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019, khi cả đội nam và đội nữ nước này đều không đạt mục tiêu đề ra.

Trong bài viết đánh giá, tổng kết cuối năm, Bangkok Post nhận định cả đội nam lẫn đội nữ Thái Lan đều không đạt được thành công như mong đợi trong năm 2019.

ĐTQG Thái Lan không đạt được thành tích như mong đợi, trong khi đội U23 bị loại từ vòng bảng SEA Games. Trong khi đó, đội nữ Thái Lan thi đấu không thành công tại World Cup 2019, và cũng không thể giành lại huy chương vàng SEA Games từ tay Việt Nam.

Báo Thái Lan: 2019 là năm thất bại toàn tập của bóng đá Thái Lan
U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30

Bóng đá Thái Lan khởi đầu năm 2019 theo cách không thể tệ hơn khi để thua Ấn Độ với tỷ số 1-4 ở trận đấu đầu tiên của AFC Asian Cup. Thất bại này khiến HLV Milovan Rajevac bị sa thải ngay lập tức, và người kế nhiệm ông là HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai đã làm tốt nhiệm vụ khi giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng với trận thắng 1-0 trước Bahrain và trận hòa 1-1 trước chủ nhà UAE.

Tuy vậy, Thái Lan sớm bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu khi để thua Trung Quốc với tỷ số 1-2 ở vòng 16 đội.

HLV Sirisak Yodyardthai sau đó đã từ chức khi Thái Lan không giành được thành tích như mong đợi ở King's Cup. Họ để thua Việt Nam với tỷ số 0-1 ở bán kết, và sau đó tiếp tục thua Ấn Độ 0-1 ở trận tranh hạng ba, đành phải kết thúc giải đấu với vị trí thứ tư.

LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm ông Akira Nishino ở thời điểm trước khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chính thức khởi tranh. Là HLV lão luyện từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018, ông Nishino được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Thái Lan vươn mình ở khu vực và châu lục.

Tuy vậy, thành tích của ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 chưa có cải thiện tích cực. Họ hòa Việt Nam ở hai lượt trận với cùng tỷ số 0-0, thắng UAE và Indonesia nhưng để thua Malaysia. Kết thúc năm 2019, ĐT Thái Lan chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu của mình ở vòng loại World Cup, sau hai đối thủ cùng khu vực là Việt Nam và Malaysia.

Báo Thái Lan: 2019 là năm thất bại toàn tập của bóng đá Thái Lan - 1

Đội U23 Thái Lan cũng không đạt được thành tích nào nổi bật. Tham gia vòng loại U23 châu Á 2020 dù đã có vé vì là chủ nhà, Thái Lan thắng Indonesia và Brunei nhưng để thua Việt Nam 4 bàn không gỡ.

Tại SEA Games 30, Thái Lan để thua Indonesia ở trận mở màn vòng bảng, và rơi vào tình thế buộc phải thắng Việt Nam hai bàn cách biệt ở lượt trận cuối cùng. Dù dẫn trước hai bàn chỉ trong 10 phút, nhưng Thái Lan cuối cùng đã không thể giành chiến thắng mà chỉ có một trận hòa, bị loại khỏi SEA Games từ vòng bảng lần đầu tiên trong 8 năm.

Bóng đá nữ Thái Lan cũng trải qua năm 2019 với nhiều thành tích không khả quan. Tại World Cup Nữ 2019, Thái Lan để thua cả ba trận ở vòng bảng, trong đó có thất bại kỷ lục 0-13 trước Mỹ. Bộ đôi trưởng đoàn Nualphan Lamsam và HLV Nuengrutai Srathongvian đã từ chức sau những thất bại này.

Báo Thái Lan: 2019 là năm thất bại toàn tập của bóng đá Thái Lan - 2

Tân HLV Naruephon Kaneson được bổ nhiệm thay thế, nhưng đã sớm phải nhận thất bại khi thua Việt Nam ở chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á được tổ chức sân nhà.

Chưa dừng lại ở đó, đội Nữ Thái Lan lại tiếp tục để thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 30, không đạt mục tiêu giành lại huy chương vàng.

Theo Bangkok Post, những điểm nhấn tích cực của bóng đá Thái Lan trong năm 2019 là việc các tài năng trẻ như Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Suphanat Mueanta đã sớm khẳng định được vị trí trong màu áo ĐTQG, và cầu thủ Theerathon Bunamang đã giành chức vô địch J1 League cùng Yokohama F. Marinos.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-thai-lan-2019-la-nam-that-bai-toan-tap-cua-bong-da-thai-lan-d67832.html?demo