Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Báo Malaysia lớn tiếng chê ĐT Việt Nam có hàng công ‘cùn’

Truyền thông Malaysia rất tự tin về hàng công của đội nhà, và họ không đánh giá cao khả năng của Công Phượng cũng như các chân sút của ĐT Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề trên hàng công khi khả năng ghi bàn của họ trong thời gian qua không tốt. HLV Park Hang-seo đang cảm thấy các tiền đạo của mình không đủ sắc sảo" - trích bài viết trên trang New Straits Times.

Tính trong 9 trận đấu chính thức từ đầu năm 2019 (Asian Cup, King’s Cup và vòng loại World Cup), đoàn quân của HLV Park Hang-seo mới ghi có 7 bàn. Trong 3 trận gần nhất, ĐT Việt Nam ghi được có 2 bàn vào lưới Thái Lan và Curacao ở King’s Cup.

Báo Malaysia lớn tiếng chê ĐT Việt Nam có hàng công ‘cùn’

Ngoài ra, Công Phượng - cầu thủ nhận được sự kỳ vọng lớn nhất trên hàng công - lại không được thi đấu tại Bỉ. Và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tiền đạo thuộc biên chế HAGL.

"Công Phượng là tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, nhưng chân sút 24 tuổi mới ra sân một lần cho Sint-Truidense từ đầu mùa giải. Ba người còn lại đều chơi bóng trong nước. Từ đầu năm 2019, cả hai đội cùng chơi 8 trận. Đội tuyển Việt Nam ghi 7 bàn còn Malaysia có 20 bàn" - tác giả nói thêm.

Ngược lại, tờ New Straits Times tỏ ra tự tin về khả năng công phá của đội nhà, với chủ công là tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh (28 tuổi, gốc Gambia). Gần nhất, ĐT Malaysia đã vùi dập Sri Lanka với tỷ số 6-0 ở trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil diễn ra vào ngày 5/10.

"Việt Nam, đội bóng được xếp hạng cao nhất Đông Nam Á trong bảng xếp hạng FIFA, xem hàng công của Malaysia là một mối đe dọa lớn và sẽ phải đưa ra các giải pháp để ngăn chặn bộ ba Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh".

Duy Anh (SHTT)