Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Báo Malaysia chỉ ra yếu tố tiên quyết để đội nhà đánh bại ĐTVN

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và được xếp hạng cao hơn, tuyển Việt Nam (hạng 99) đương nhiên được đánh giá cao hơn hẳn Malaysia (hạng 158) trong trận đấu diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Hơn nữa, lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về ĐT Việt Nam. Tổng cộng, nền bóng đá 2 nước đã đụng độ nhau tổng cộng 13 lần tại các giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích của đội bóng áo đỏ là ấn tượng hơn với 7 chiến thắng, hòa 3 và thua 3.

Còn nhớ, tại AFF Cup 2018, 2 đội đã gặp nhau tới 3 lần, trong đó ĐT Việt Nam toàn thắng ở các trận diễn ra tại Mỹ Đình. Đầu tiên là chiến thắng 2-0 ở vòng bảng, và sau đó là chiến thắng 1-0 ở chung kết lượt về, kết quả giúp ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Báo Malaysia chỉ ra yếu tố tiên quyết để đội nhà đánh bại ĐTVN

Nhưng không vì thế mà truyền thông Malaysia tỏ ra bi quan. Mới đây, trang New Straits Times đã chỉ ra yếu tố tiên quyết để đội nhà đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình, đó là sự quyết tâm cao độ cùng yếu tố tinh thần.

"HLV Tan Cheng Hoe tin rằng chìa khóa để giúp ĐT Malaysia đánh bại ĐT Việt Nam chính là sức mạnh tinh thần. ĐT Việt Nam chỉ mạnh hơn trên giấy tờ (ĐT Việt Nam đứng thứ 99 trong khi ĐT Malaysia xếp 158 trên bảng xếp hạng FIFA)".

"HLV Tan Cheng Hoe yêu cầu các học trò phải bước vào trận đấu với tư tưởng sẽ giành chiến thắng, không được phép tỏ ra sợ sệt. Vị thuyền trưởng này nói thêm, toàn đội phải giữ vững tâm lý, tập trung cao độ và không được để yếu tố bên ngoài tác động tới" - trích bài viết trên New Straits Times.

Trận đại chiến giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tới trên SVĐ Mỹ Đình. Theo thống kê ở 20 trận đối đầu gần nhất, Malaysia mới thắng được Việt Nam 6 lần. Đặc biệt trong 8 lần làm khách, Harima Malaya có đúng 1 chiến thắng.

Duy Anh (SHTT)