Thể thao

Báo Indonesia: 'U22 Việt Nam đã có màn trình diễn phi thường'

Tờ Indosport đánh giá rất cao U22 Việt Nam và lo lắng cho đội nhà khi đề cập tới mục tiêu ở SEA Games 31.

Tối 27/11, tờ Indosport có bài viết với tiêu đề: "Indonesia phải cảnh giác, U22 Việt Nam vừa cầm hòa ĐTQG". Cây bút Murti Bayu Aji cho rằng U22 Việt Nam vừa có màn trình diễn "phi thường" và đây là tín hiệu đáng lo lắng cho đội U22 Indonesia.

Tác giả Murti Bayu Aji viết: "Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021, đội tuyển U22 Việt Nam đã có màn trình diễn phi thường trong trận đấu thử khi cầm hòa thành công ĐTQG.

Mặc dù ở trận đấu thử thứ nhất (ngày 23/12), đội U22 Việt Nam đã để thua sát nút trước ĐTQG Việt Nam 2-3 nhưng đến trận đấu thứ hai, họ đã xuất sắc cầm hòa thành công trước ĐTQG với tỷ số 2-2.

Hiện HLV Park Hang-seo đang tập trung chuẩn bị cho cả 2 đội gồm ĐTQG và U22 Việt Nam nhằm hướng tới vòng loại World Cup và SEA Games 2021.

Trận đấu giao hữu vừa qua đã có sự góp mặt của hàng ngàn CĐV trong bối cảnh nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cả hai đội đều chơi tốt, đặc biệt là đội U22 Việt Nam khi họ đã thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt.

Tất nhiên, điều này cần nhận được sự quan tâm đặc biệt từ HLV đội U22 Indonesia – Shin Tae-yong, người vẫn đang dẫn dắt đội U22 Indonesia trong đợt tập trung đến ngày 31/12/2020.

Đội U22 Indonesia đặt ra mục tiêu rất cao là mang về tấm HCV ở kỳ SEA Games 2021. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ sẽ rất cam go vì sự kiện SEA Games 2021 lại được tổ chức ở Việt Nam.

Tại SEA Games 2019, đội tuyển U22 Indonesia đã có thể lọt vào tới trận chung kết nhưng cuối cùng không thể giành HCV do để thua 0-3 trước U22 Việt Nam".

Báo Indonesia: 'U22 Việt Nam đã có màn trình diễn phi thường'
Báo Indonesia rất ấn tượng với U22 Việt Nam.

Có thể thấy, tờ báo Indosport luôn theo dõi nhất cử nhất động của thầy trò HLV Park Hang-seo. Việc tờ báo này dành lời ca ngợi U22 Việt Nam và bày tỏ lo lắng cho đội nhà cũng là điều dễ hiểu bởi rõ ràng, U22 Việt Nam đã thể hiện được nhiều điều trong hai trận đấu giao hữu vừa qua. Ngay cả HLV Park Hang-seo hay một số chuyên gia bóng đá ở Việt Nam như Nguyễn Thành Vinh cũng dành lời khen cho U22 Việt Nam.

Nên nhớ, 2 trận đấu gần nhất chỉ là những trận đấu mang tính chất thử nghiệm. Thời gian tới SEA Games 2021 vẫn còn rất dài và thầy Park sẽ có nhiều quỹ thời gian để tiếp tục hoàn thiện đội hình và lối chơi cho các học trò. Do vậy, đến SEA Games 2021, U22 Việt Nam khả năng sẽ còn mạnh mẽ hơn trước khi chinh phục mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV trên sân nhà.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-indonesia-u22-viet-nam-da-co-man-trinh-dien-phi-thuong-162202812075242363.htm