Thể thao

Báo Indonesia lớn tiếng chê thầy Park ích kỷ, tuyên bố bóng đá Việt Nam sẽ sớm bị qua mặt

Tờ Okezone đã đưa ra những nhận xét xoay quanh phát biểu về tương lai Quang Hải của HLV Park Hang-seo.

Cụ thể, trước buổi tập ngày 15/3 của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã nói khi được hỏi về tương lai của Quang Hải: "Quang Hải ra nước ngoài thi đấu trong thời gian tới đương nhiên phải có ảnh hưởng chứ. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ chắc VFF cũng sẽ có tham vấn, ý kiến để việc ký hợp đồng của Quang Hải. Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi".

Báo Indonesia lớn tiếng chê thầy Park ích kỷ, tuyên bố bóng đá Việt Nam sẽ sớm bị qua mặt
Tờ Okezone chê bai HLV Park Hang-seo và so sánh với HLV Shin Tae-yong

Sau phát ngôn của thầy Park, tờ Okezone đã lên tiếng chê bai: "HLV Park Hang-seo có vẻ không muốn các học trò của mình phát triển. Ông ấy có ý kiến tỏ thái độ phản đối khi chứng kiến Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu.

Về phát biểu này của HLV Park, báo Indonesia Okezone mỉa mai: "HLV Park Hang-seo có vẻ không muốn các học trò của mình phát triển. Ông ấy có ý kiến tỏ thái độ phản đối khi chứng kiến Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu".

"HLV Park tin rằng việc Quang Hải ra nước ngoài là điều đáng lo. Quang Hải khi xuất ngoại sẽ ít có cơ hội trở về để cống hiến cho tuyển Việt Nam hơn. Những gì HLV Park đang thể hiện khác so với HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia. HLV Shin Tae-yong luôn khuyến khích các học trò ra nước ngoài chơi bóng. Ông ấy kỳ vọng điều đó có thể giúp nâng cao trình độ cầu thủ Indonesia. Nhờ vậy, chính tuyển Indonesia sẽ được hưởng lợi".

Tờ báo Indonesia viết thêm: "Điều đó cho thấy chênh lệch đẳng cấp giữa HLV Park Hang-seo và HLV Shin Tae-yong. Do vậy, đừng ngạc nhiên khi trong vài năm tới, bóng đá Indonesia sẽ vượt mặt Việt Nam. Hãy chờ đợi sự bứt phá của HLV Shin Tae-yong".

Báo Indonesia lớn tiếng chê thầy Park ích kỷ, tuyên bố bóng đá Việt Nam sẽ sớm bị qua mặt - 1
Quang Hải không tái ký hợp đồng với Hà Nội FC và sẽ thành cầu thủ tự do sau ngày 12/4

Tương lai của Quang Hải là vấn đề nóng trong thời gian qua. Tối 14/3, Quang Hải và Hà Nội FC có cuộc đàm phán quyết định. Được biết, cuộc đàm phán chỉ gồm bốn người, trong đó có Quang Hải, người đại diện của tiền vệ này và Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang.

Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Vinh Quang đã đưa ra những đề nghị để nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung, qua đó tiếp tục giữ chân Quang Hải ở lại sân Hàng Đẫy.

Theo đó, Hà Nội FC được cho là sẵn sàng trả mức lương cao hơn nhiều lần so với hiện tại mà Quang Hải đang nhận. Đi kèm với đó là đề nghị lót tay dành cho tiền vệ sinh năm 1997 cũng hứa hẹn cực khủng.

Ở chiều ngược lại, Quang Hải sẵn sàng gia hạn với Hà Nội FC, nhưng kèm điều kiện được sang châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn ngay từ tháng 6. Hà Nội FC không chấp thuận, và muốn có thêm thời gian để tính toán lại yêu cầu của chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018.

Vì vậy, Quang Hải đã quyết định nói lời tạm biệt Hà Nội FC, sau sáu mùa V-League cùng chủ sân Hàng Đẫy, chơi 125 trận và ghi 34 bàn. Ở tuổi 24, Quang Hải đã giành mọi danh hiệu quốc nội như ba lần vô địch V-League, hai Cup Quốc gia, Siêu Cup và Quả Bóng Vàng Việt Nam.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)

https://soha.vn/bao-indonesia-che-hlv-park-hang-seo-ich-ky-tuyen-bo-bong-da-viet-nam-se-som-bi-qua-mat-20220317120022873.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-indonesia-lon-tieng-che-thay-park-ich-ky-tuyen-bo-bong-da-viet-nam-se-som-bi-qua-mat-tintuc814502