Thể thao

Báo Indonesia dự đoán đội nhà rút lui khỏi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, Australia đá thay ở AFF Cup

Trang mạng Bola của Indonesia nhận định trong trường hợp nước này rút khỏi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Australia có thể sẽ thế chỗ họ tham dự AFF Cup.

Báo Indonesia dự đoán đội nhà rút lui khỏi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, Australia đá thay ở AFF Cup
ĐTQG Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2020 (Ảnh: AFP)

Trong bài viết có tựa đề "Trước khả năng rút khỏi AFF và chuyển đến EAFF, vị trí của đội tuyển Indonesia ở AFF Cup sẽ được thay thế bởi Australia?" trên trang Bola, nhà báo Ramdani Bur nêu khả năng Indonesia rời khỏi AFF với lý do khiếu nại của họ về các vấn đề tại giải bóng đá U19 Đông Nam Á vừa qua không được AFF giải quyết.

Cụ thể, "Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi phản ánh lên AFF" về diễn biến trận đấu U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở vòng bảng giải bóng đá U19 Đông Nam Á, do nghi ngờ hai đội dàn xếp kết quả hòa 1-1 để bắt tay nhau vào vòng knock-out, khiến Indonesia bị loại. Tuy vậy, dù đơn khiếu nại đã được gửi từ 12/07, tới nay AFF vẫn chưa phản hồi.

Bên cạnh đó, nhà báo Ramdani Bur cũng dẫn nguồn tin giấu tên chưa được kiểm chứng cho rằng đội trưởng U19 Malaysia, đội vô địch giải bóng đá U19 Đông Nam Á vừa qua, đã quá 19 tuổi, nhưng AFF cũng không điều tra nghi ngờ này.

Dựa vào những điều kể trên, nhà báo Ramdani Bur nhận định PSSI có khả năng sẽ rời AFF, theo đề nghị của CĐV nước nhà, để gia nhập Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF), với hy vọng bóng đá Indonesia sẽ có thể nâng cao trình độ khi thường xuyên thi đấu với các đội bóng như Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy vậy, nhà báo này không nêu rõ liệu EAFF sẽ tiếp nhận Indonesia với tư cách thành viên dựa trên cơ sở nào.

Trong trường hợp Indonesia rời AFF, giải AFF Cup sẽ thiếu một đội tham dự, và nhà báo Ramdani Bur cho rằng Australia hoàn toàn có thể thế chỗ Indonesia. Lý do là bởi Australia đã gia nhập AFF từ năm 2013, lâu nay vẫn cử các đội U16 và U19 tham dự các giải đấu của khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa từng cử đội tham dự AFF Cup.

Ramdani Bur cho rằng khả năng Australia dự AFF Cup cũng là "một kịch bản thú vị, đáng để chờ đợi".

Trong quá khứ, truyền thông Australia từng kêu gọi liên đoàn bóng đá nước này cử đội tham gia AFF Cup, đặc biệt là thời điểm đầu năm 2019, sau khi ĐTQG Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup năm đó, thành tích ngang bằng với Australia.

Một số nhà báo cũng cho rằng các CLB Australia nên cử tuyển trạch viên tới Việt Nam theo dõi các cầu thủ tiềm năng để chiêu mộ, thay vì chi tiền mua các cầu thủ từng thi đấu ở châu Âu đã hết thời.

Lục Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-indonesia-du-doan-doi-nha-rut-lui-khoi-lien-doan-bong-da-dong-nam-a-australia-da-thay-o-aff-cup-tintuc832787