Thể thao

Báo Hàn Quốc nói gì sau khi Việt Nam bị loại ở vòng bảng U23 châu Á?

Nhiều tờ báo Hàn Quốc có chung nhận "Phép màu Park Hang-seo biến mất" sau khi Việt Nam thua Triều Tiên và bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020.

"Phép màu Park Hang-seo đã không xuất hiện tại Bangkok. Dù dẫn trước nhưng Việt Nam đã thua ngược Triều Tiên vì một sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, và một quả penalty cuối hiệp hai. Giấc mơ tham dự Olympic của Việt Nam đã chấm dứt. Phép màu Park Hang-seo, điều mà nhiều CĐV trông đợi, đã không xảy ra", tờ Yonhap bình luận.

Báo Hàn Quốc nói gì sau khi Việt Nam bị loại ở vòng bảng U23 châu Á?
HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo hôm qua 16/01 (Ảnh: Newsis)

Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U23 châu Á 2020 trong tình thế không thể tự quyết. Hòa hai trận không bàn thắng trước UAE và Jordan, thầy trò Park Hang-seo chỉ có hai điểm trong tay, và sẽ bị loại nếu UAE và Jordan hòa có tỷ số do hai đội này sẽ trội hơn về số bàn thắng ghi được.

Kịch bản xấu đã xảy ra khi UAE hòa Jordan 1-1, qua đó hai đội cùng nhau đi tiếp. Tuy vậy ở trận đấu với Triều Tiên, Việt Nam đã gây thất vọng khi để thua với tỷ số 1-2. Á quân U23 châu Á 2018 dừng bước ở vòng bảng với vị trí bét bảng D.

"Phép màu Park Hang-seo đã biến mất" là tựa đề bài bình luận sau trận đăng tải trên báo Chosun.

Trong bài báo, phóng viên Chosun nhấn mạnh với độc giả Hàn Quốc rằng đây mới là giải đấu đầu tiên HLV Park Hang-seo không đạt mục tiêu kể từ khi được LĐBĐ Việt Nam bổ nhiệm. Trước đó thầy Park và các học trò đã giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á, giành vị trí thứ tư ở Asian Games, vô địch AFF Suzuki Cup.

"Năm ngoái, ông viết nên lịch sử khi đưa Việt Nam vào tứ kết AFC Asian Cup, và lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games," Chosun nêu rõ.

Cũng theo bài báo, mục tiêu trước mắt của HLV Park Hang-seo sẽ là đưa ĐTQG Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 31/03, nơi thầy Park cùng các học trò hướng tới kết quả có lợi để bảo toàn ngôi đầu bảng.

Hiện tại ĐT Việt Nam giữ ngôi đầu bảng B với 11 điểm sau 5 trận, trong khi Malaysia đứng thứ hai với 9 điểm sau cùng số trận. Ở trận lượt đi, Việt Nam thắng Malaysia 1-0 trên sân Mỹ Đình.

Văn Cơ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bao-han-quoc-noi-gi-sau-khi-viet-nam-bi-loai-o-vong-bang-u23-chau-a-d69081.html?demo