Thể thao >> Thể thao trong nước

Báo Hàn Quốc đặt ra mục tiêu mới cho Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018

Năm 2018, bóng đá Việt Nam gặt hái được quá nhiều thành công. Và đó là tiền đề để chúng ta tiến tới những thành công khác.

Mới đây, tờ DongA.com đã đặt ra 2 mục tiêu mới cho bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Tờ báo này viết:

"Mục tiêu đầu tiên đó là tái hiện tại được vị trí cao nhất từng đạt trên BXH FIFA. Tháng 9/1998, Việt Nam từng đứng hạng 84 trên BXH FIFA. Khoảng cách giữa vị trí hiện tại của Việt Nam với kỷ lục này là 16 bậc tuy nhiên nó có thể được xóa nhòa nhờ kết quả tốt tại Asian Cup, nơi các trận đấu được tính điểm theo mức A của FIFA.

Từ khi HLV Park Hang-seo tới Việt Nam, ĐTQG nước này đã tăng từ 121 lên 100 trên BXH FIFA. Bởi thế, bóng đá Việt Nam hiện có rất nhiều sự tự tin.

Tham dự Asian Cup, Việt Nam cũng cần cố gắng để phá kỷ lục của mình tại giải đấu này. Kết quả tốt nhất của Việt Nam ở sân chơi châu Á là vào Tứ kết ở 2 năm 1956 và 1960".

Báo Hàn Quốc đặt ra mục tiêu mới cho Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018
Sau chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam sẽ lại bắt đầu chinh phục các đỉnh cao mới.

Tại Asian Cup 2019, Việt Nam chung bảng với Iran, Iraq và Yemen. Mục tiêu khả dĩ nhất với Việt Nam là đả bại Yemen, cầm hòa Iraq và hạn chế bàn thua trước Iran. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ cố gắng cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc 1 trong 4 vị trí thứ 3 xuất sắc nhất (trên 6 bảng).

Trong trường hợp vượt qua vòng bảng, cơ hội để Việt Nam tiến sâu ở sân chơi châu lục là rất thấp nên mục tiêu thăng hạng 84 FIFA e rằng khó lòng thực hiện trong tương lai gần.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)