Thể thao >> Thể thao trong nước

Báo Hàn Quốc bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam trước Thái Lan

Video: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Nhiều tờ báo Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ khi các học trò của HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước đội bóng được đánh giá cao là Thái Lan.

Tờ Sports Daum của Hàn Quốc mở đầu bài viết với tựa đề "Phép thuật lại tiếp diễn, Việt Nam vượt qua Thái Lan 4-0 giành ngôi nhất bảng".

Tờ báo này ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam: "Đoàn quân HLV Park đã tiến một bước gần hơn đến Olympic Tokyo. Trận đấu không hề đơn giản, nhưng Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 17".

Báo Hàn Quốc bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam trước Thái Lan
U23 Việt Nam chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan. Ảnh: Việt Hùng.

"Trong hiệp 2, Hoàng Đức ghi thêm bàn thắng để gia tăng cách biệt. Thái Lan lần đầu có cầu thủ bị đuổi khỏi sân tại giải và Việt Nam tận dụng lợi thế để có thêm 2 bàn thắng. Thái Lan là đội mạnh, nhưng U23 Việt Nam đã đánh bại họ, có 3 trận toàn thắng và đứng đầu bảng", tờ báo cho biết.

Trong trận đấu tối 26/3, không nhiều người dám nghĩ tới chiến thắng với cách biệt lên tới 4 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang-seo đã ghi tên mình vào lịch sử. Đây là chiến thắng đậm nhất trong những lần đối đầu từ trước tới nay.

Chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn khi U23 Việt Nam chính thức góp mặt tại vòng chung kết với tư cách là đội đứng đầu bảng K tại vòng loại. Đoàn quân HLV Park hiện là đương kim á quân của giải U23 châu lục.

Tờ Yonhap cho rằng các cầu thủ trẻ của Việt Nam có những tiến bộ. Theo đó, bài báo này chỉ ra: "U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã tiến bộ. Sau chiến thắng 6-0 trước Brunei và 1-0 trước Indonesia, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan với tỷ số 4-0. Họ giành quyền tham dự vòng chung kết vào tháng 1 năm sau".

Báo Hàn Quốc bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam trước Thái Lan - 1
U23 Việt Nam giành quyền vào VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Việt Hùng.

"Sân Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy, có những tấm bảng và hình ảnh về HLV Park", tờ Yonhap cho biết.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, 11 đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 4 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 1 năm sau. Đây cũng là vòng loại cuối cùng cho Olympic Tokyo 2020, và 3 đội có thành tích tốt nhất cùng với Nhật Bản sẽ giành vé tham dự Thế vận hội.

Báo Hàn Quốc bất ngờ với lối chơi của U23 Việt Nam trước Thái Lan - 2
Kết quả chung cuộc bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)