Thể thao

Báo Đông Nam Á phản ứng thế nào sau trận thua đậm của U23 Việt Nam

Nhiều tờ báo Đông Nam Á đã nghi ngờ sức mạnh của U23 Việt Nam sau trận thua đậm U23 Iraq 0-3 ở trận mở màn Doha Cup đêm qua.

Cụ thể, báo Indonesia Bola Sport đăng tải bài viết nghi ngờ về khả năng bảo vệ huy chương vàng SEA Games của U23 Việt Nam.

Trong bài, tác giả viết: "U23 Việt Nam đã thống trị khi giành tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games trong hai kỳ gần đây, với Park Hang-seo là kiến trúc sư cho thành công".

"Nhưng giờ đây, khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng của HLV Philippe Troussier đang bị nghi ngờ. Trận thua 0-3 trước U23 Iraq bộc lộ quá nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam. Họ mắc sai lầm khá cơ bản trong những bàn thu".

"Điều đáng nói, ở SEA Games 2023 tại Campuchia, các đội không được sử dụng cầu thủ quá tuổi. Do đó, HLV Philippe Troussier buộc phải tin dùng lứa cầu thủ hiện tại để chinh chiến".

Báo Đông Nam Á phản ứng thế nào sau trận thua đậm của U23 Việt Nam
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam.

Tờ Bola.Okezone cũng của Indonesia thì so sánh màn trình diễn của U23 Việt Nam với U23 Thái Lan. Tác giả viết: "U23 Việt Nam đã thất bại bẽ bàng với tỷ số 0-3 trước U23 Iraq trong ngày ra quân ở Doha Cup. Sau trận thua này, HLV Philippe Troussier còn rất nhiều việc phải làm.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam trái ngược với U23 Thái Lan. "Voi chiến" đã kiên cường cầm hòa đối thủ rất mạnh là U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-2".

Diễn đàn Pantip của Thái Lan cũng sôi nổi sau thất bại của U23 Việt Nam. Một CĐV nhận định lối chơi của U23 Việt Nam vô hại, thiếu thuyết phục và lẽ ra đã phải nhận 5 bàn thua nếu U23 Iraq sắc sảo hơn.

"Đây không phải là đội bóng Việt Nam mà tôi từng biết. Họ mất bóng quá nhiều và dễ mắc sai lầm. Nếu không cải thiện tình hình, bóng đá Việt Nam sẽ theo sau Thái Lan", một người khác viết.

Một ý kiến khác cho rằng U23 Việt Nam vẫn bỡ ngỡ với tân HLV Philippe Troussier và hứa hẹn sẽ cải thiện hơn trong tương lai.

Báo Đông Nam Á phản ứng thế nào sau trận thua đậm của U23 Việt Nam - 1
U23 Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm trong trận đấu với U23 Iraq

Trong trận gặp Iraq đêm qua, U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá chủ động với lối chơi kiểm soát bóng và triển khai phối hợp tấn công từ sân nhà lên. Thế nhưng khi 15 phút trôi qua, U23 Iraq bắt đầu gia tăng tốc độ pressing khiến U23 Việt Nam lúng túng đánh mất sự tự tin.

Điều đáng tiếc đã xảy ra ở phút 22, đội trưởng Phan Tuấn Tài có pha chuyền ngang bất cẩn, dẫn tới để Hussein Abdullah Lawend cướp được bóng. Cầu thủ của U23 Iraq xông vào trước vòng cấm địa. Tiến Long đã phải phạm lỗi chiến thuật và buộc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha truy cản này. Mọi thứ thay đổi chóng vánh khi U23 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người. HLV Phillipe Troussier buộc phải thay đổi nhân sự và cách chơi.

Tuy vậy, sự chênh lệch về tương quan lực lượng đã khiến U23 Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn trước sức ép của đội bạn. Ở phút 45+1, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Hussein Abdullah Lawend đã buộc Duy Cương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm phạt đền, Ali Basem Almosawe đã đánh bại Văn Chuẩn dù thủ môn của U23 Việt Nam đã phán đoán chính xác hướng sút cũng như chạm tay vào bóng.

Sang hiệp hai, HLV Philippe Troussier tiếp tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự cũng như chiến thuật. Tiếc rằng, sự thiếu hụt về lực lượng cộng thêm đối thủ mạnh hơn đã khiến U23 Việt Nam không thay đổi được cục diện và nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 85.

Đánh giá một cách tổng quan, ĐT U23 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực nhưng các cầu thủ đã không thể tạo nên sự khác biệt trước một U23 Iraq có quá nhiều lợi thế. Tuy vậy, việc thua 0-3 trong “bài kiểm tra” đầu tiên tại giải giao hữu cũng giúp HLV Philippe Troussier nhìn nhận ra rõ hơn về những ưu nhược điểm của U23 Việt Nam, từ đó điều chỉnh để tiến bộ hơn trong trận đấu tiếp theo gặp U23 UAE diễn ra vào ngày 26/3 tới.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)