Thể thao

Báo chí Hàn Quốc đứng chật ở sân bay, săn đón U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo

U22 Việt Nam đã đặt chân đến Busan, Hàn Quốc vào rạng sáng 14/12, chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày tại đây.

U22 Việt Nam có mặt tại sân bay Gimhae vào khoảng 5h30 (giờ Hàn Quốc). Biết được thông tin này, báo chí Hàn Quốc đã đến rất đông để đón đội, đặc biệt nhắm tới HLV Park Hang-seo sau thành tích giành HCV SEA Games 2019.

Hơn 100 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông tại xứ sở kim chi đã có mặt. Họ ghi lại hình ảnh của U22 Việt Nam và có cuộc phỏng vấn nhanh với HLV trưởng Park Hang-seo. Trên TV, một số đài truyền hình Hàn Quốc vẫn chiếu lại tin tức về hành trình giành HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử của U22 Việt Nam.

Báo chí Hàn Quốc đứng chật ở sân bay, săn đón U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo trả lời báo chí Hàn Quốc khi đặt chân đến sân bay Gimhae sáng 14/12. Ảnh: FB Hana Anh.

Phía Hàn Quốc cũng giăng một bandroll với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đến tập huấn tại TongYeong".

Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã làm thay đổi bóng đá Việt Nam. Ngược lại, thành công ấy khiến HLV Park Hang-seo trở thành nhân vật được săn đón ở quê nhà. Thành công mà ông đem lại cho một nền bóng đá ở nước ngoài là điều chưa từng có trong tiền lệ đối với một HLV Hàn Quốc.

Báo chí Hàn Quốc đứng chật ở sân bay, săn đón U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo - 1

Báo chí Hàn Quốc đứng chật ở sân bay, săn đón U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo - 2

Báo chí Hàn Quốc đứng chật ở sân bay, săn đón U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo - 3
Hơn 100 phóng viên Hàn Quốc đã có mặt để đón U22 Việt Nam và chờ phỏng vấn HLV Park Hang-seo. Ảnh: FB Hana Anh.

Trong 2 năm đã qua, HLV Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam đạt được những thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử như HCB U23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018 hay HCV SEA Games 2019. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt cũng thu hút sự chú ý của nhiều người Hàn Quốc. Một số giải đấu, trận đấu của các đội tuyển này đã được đài truyền hình Hàn Quốc mua lại bản quyền và chiếu rộng rãi tại xứ sở kim chi, thu được rating rất cao đối với một chương trình thể thao.

U22 Việt Nam sẽ tập huấn tại TongYeong thuộc tỉnh Busan từ ngày 14/12 đến 22/12. Tại đây, đội có thêm 2 trận đấu tập với các CLB địa phương. Sau đó, cả đội trở về TPHCM, chuẩn bị giai đoạn cuối cho VCK U23 châu Á 2020.

Một năm trước, đội tuyển Việt Nam từng tập huấn tại Paju, chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và giành chức vô địch sau đó.

Theo Hiếu Lương (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/gioi-tre/bao-chi-han-quoc-dung-chat-o-san-bay-san-don-u22-viet-nam-va-hlv-park-hang-seo-220191412142426340.htm