Thể thao >> SEA Games 30

Báo châu Á dùng từ 'không thể ngăn cản' khi nói về U22 Việt Nam

Trong bài viết về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia ở trận bán kết SEA Games, Fox Sports Asia đã dùng từ "không thể ngăn cản" để nói về sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nhà báo Gabriel Tan trên báo Fox Sports đã phải dùng đến từ "không thể ngăn cản" để nói về U22 Việt Nam sau chiến thắng 4 bàn không gỡ trước U22 Campuchia ở bán kết SEA Games 30.

Báo châu Á dùng từ 'không thể ngăn cản' khi nói về U22 Việt Nam

"Việt Nam một lần nữa chứng tỏ họ là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng SEA Games 2019 khi dễ dàng đánh bại Campuchia với tỷ số 4-0 trên SVĐ Rizal Memorial", ông Gabriel Tan viết.

"Với chiến thắng này, Việt Nam chỉ còn cách tấm huy chương vàng mà họ vẫn hằng mong đợi một trận đấu nữa trước đối thủ đã từng hai lần vô địch SEA Games là Indonesia", cây viết Singapore nhấn mạnh.

Phiên bản Malaysia của Fox Sports cũng có bài viết riêng về hai bàn thắng chỉ trong vòng 6 phút của Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Fox Sports Malaysia đánh giá đây là hai bàn thắng được ghi bởi những cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là ở bàn thắng thứ hai Đức Chinh đã dễ dàng đánh bại hậu vệ Campuchia để đoạt bóng và băng xuống ghi bàn.

Trong khi đó, Yonhap News đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam, và nhận định họ đã vào trận với tâm thế nghiêm túc, tôn trọng đối thủ.

"Dù đã dẫn trước ba bàn trong hiệp 1, nhưng màn trình diễn của Việt Nam cho thấy các cầu thủ không hề coi thường đối thủ. Họ chặn đứng các pha tấn công của đối phương trong hiệp hai, và có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Đức Chinh," tờ báo Hàn Quốc nhận xét.

Văn Cơ (SHTT)