Thể thao

Báo châu Á ca ngợi Quang Hải, xếp 'chung mâm' với Son Heung-min và Minamino

Tờ ESPN châu Á đưa ra danh sách 7 cầu thủ châu Á đáng xem nhất ở các giải đấu tại châu Âu trong đó có Son Heung-min, Quang Hải và Takumi Minamino.

Cụ thể, trên tờ ESPN, tác giả Gabriel Tan đã lựa chọn 7 cầu thủ châu Á đáng xem nhất ở các giải đấu tại châu Âu mùa giải 2022-2023. Trong đó có Nguyễn Quang Hải (Pau FC), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Takumi Minamino (AS Monaco), Mehdi Taremi (Porto), Kaoru Mitoma (Brighton), Kim Min Jae (Napoli) và Zidane Iqbal (Man Utd).

Báo châu Á ca ngợi Quang Hải, xếp 'chung mâm' với Son Heung-min và Minamino
Quang Hải có khởi đầu mới tại châu Âu

Khi nói về Quang Hải, tác giả viết: "Quang Hải có thể không nằm trong số những gương mặt gây chú ý nhất ở bóng đá châu Á. Đây là giải đấu hạng hai của bóng đá Pháp, nơi anh ấy sẽ tiếp tục công việc của mình".

"Nhưng mùa giải này sẽ là thử thách rất lớn đối với Nguyễn Quang Hải. Tuyển thủ Việt Nam từ lâu được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất Đông Nam Á, cuối cùng đã được chuyển đến châu Âu cùng Pau FC ở Ligue 2 sau 8 năm khoác áo Hà Nội FC".

Gabriel Tan nói thêm về thành tích của Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018: "Tiền vệ thuận chân trái có thiên hướng ghi bàn ngoạn mục này đã tạo ra những khoảnh khắc trong cả chiến dịch vô địch AFC Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam".

"Quang Hải năm nay 25 tuổi. Đây là thời điểm hoàn hảo để cầu thủ này phát triển sự nghiệp ở châu Âu và làm nên điều mà ít đồng nghiệp ở Đông Nam Á đạt được, đó là thành công ở lục địa già".

"Trong quá khứ, tiền vệ người Việt Nam từng tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng giúp cho đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019".

Báo châu Á ca ngợi Quang Hải, xếp 'chung mâm' với Son Heung-min và Minamino - 1
Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giống như Son Heung-min

Trong danh sách của ESPN, Son Heung-min vẫn là ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Á ở thời điểm này. Kế đó là Minamino, người vừa chia tay Liverpool để cập bến CLB Pháp AS Monaco.

Kim Min-jae là trung vệ Hàn Quốc được Napoli lựa chọn để thế chỗ Kalidou Koulibaly, người mới chuyển đến Chelsea. Mehdi Taremi là tiền đạo Iran luôn cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo Porto, Kaoru Mitoma là cầu thủ chạy cánh Nhật Bản đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Brighton.

Người cuối cùng là Zidane Iqbal. Tiền vệ Iraq 19 tuổi thi đấu thành công trong loạt trận giao hữu giai đoạn tiền mùa giải, và được HLV Erik ten Hag đăng kí thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-chau-a-ca-ngoi-quang-hai-xep-chung-mam-voi-son-heung-min-va-minamino-tintuc835959