Thể thao >> Thể thao quốc tế

Bảng đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 18 sẽ được giữ nguyên?

Trước giờ bốc thăm lại nội dung bóng đá nam ASIAD 18, tờ Bola Sport của Indonesia đã tiết lộ phương án mà Ủy ban Olympic châu Á và ban tổ chức chủ nhà đã thông qua.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định vào chiều hôm nay (25/7), buổi bốc thăm lại nội dung bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ diễn ra tại trụ sở của tổ chức trên. Dù vậy, truyền thông Indonesia đã sớm tiết lộ hình thức bốc thăm.

Theo đó, tờ Bola Sport khẳng định Ủy ban Olympic châu Á đã thông qua ban tổ chức chủ nhà (INASGOC) phương án bổ sung hai đội tuyển UAE và Palestine vào danh sách tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD 2018.

Bola Sport còn tiết lộ thêm, buổi bốc thăm chỉ việc bổ sung UAE và Palestine vào danh sách các bảng đấu đã được bốc thăm ban đầu. Vì thế, số đội tham dự vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18 sẽ tăng lên thành 26. Tổng cộng có 6 bảng, trong đó 2 bảng sẽ có 5 đội.

Bảng đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 18 sẽ được giữ nguyên?
Nhiều khả năng bảng đấu của U23 Việt Nam sẽ không thay đổi. Ảnh: Thanh Hà.

Nếu thông tin trên là sự thật, hàng loạt đội bóng, trong đó có U23 Việt Nam sẽ thở phào khi kết quả bốc thăm ban đầu không bị thay đổi. Nếu UAE hoặc Palestine không rơi vào bảng D, các đối thủ của U23 Việt Nam vẫn được giữ nguyên là Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Trước đó, buổi bốc thăm ban đầu được tổ chức vào ngày 5/7. 24 đội tuyển được chia vào 6 bảng đấu. Thế nhưng, kết quả trên đã bị hủy bỏ khi phía ban tổ chức quên mất hai đội tuyển UAE và Palestine. Sau hàng loạt tranh cãi, AFC đề nghị ban tổ chức bốc thăm lại vào lúc 15h, ngày 25/7.

Nội dung bóng đá ASIAD 18 là giải đấu dành cho lứa tuổi 23. Tuy nhiên, các đội tuyển sẽ được phép mang tới giải 3 cầu thủ quá tuổi. HLV Park Hang-seo hiện gọi 4 cầu thủ hơn tuổi là Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Lâm và Anh Đức để chuẩn bị cho Á vận hội.

Chia sẻ về mục tiêu ở ASIAD 18, HLV Park Hang-seo khẳng định: “Mục tiêu của U23 Việt Nam chắc chắn là vượt qua vòng bảng. Sau đấy, chúng tôi mới tính tiếp tới các trận khác. Sau giải U23 châu Á, chúng tôi đang chịu áp lực lớn bởi mong mỏi của người Việt Nam chắc chắn cao hơn trước đây. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để có thành tích tốt nhất”.

U23 Việt Nam đã tập luyện trở lại từ hôm qua (24/7). Đội tuyển sẽ tập huấn tại PVF từ nay tới đầu tháng 8 trước khi quay về Hà Nội dự giải giao hữu quốc tế U23 diễn ra từ 3/8 tới 7/8.

Đến ngày 8/8, đội sẽ lên đường đi Bình Dương tập huấn. Sang ngày 11/8, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia tham dự ASIAD 18.

Theo Viết Tuệ - Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)