Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Bằng chứng không kịp xác minh do dịch Covid-19, Ronaldinho đành đón sinh nhật trong tù

Do ảnh hưởng của COVID-19, quá trình xác minh những bằng chứng ngoại phạm của Ronaldinho tốn thêm thời gian, và anh sẽ phải đón sinh nhật lần thứ 40 trong tù.

Như đã thông tin, Ronaldinho bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào quốc gia này vào tuần trước. Theo thông tin từ Bộ nội vụ Paraguay, huyền thoại của Barca và ĐT Brazil bị bắt khi đang ở tại một khu resort cùng người anh Roberto vào ngày 4/3 (theo giờ địa phương). La Nacion cho biết, Ronaldinho cùng anh trai của mình có quốc tịch Paraguay trên giấy tờ thay vì Brazil khi bị bắt. 

Được biết, Ronaldinho và anh trai được mời đến Paraguay để tham dự một sự kiện theo lời mời của Nelson Belotti - chủ sòng bài Il Palazzo để giao lưu với người hâm mộ và quảng bá cho hoạt động kinh doanh.

Ronaldinho nguy cơ ngồi tù 6 tháng
Hộ chiếu giả của anh em Ronaldinho

Công cuộc "giải cứu" Quả bóng vàng 2005 đang gặp những trở ngại bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, luật sư Sergio Queiroz, người phụ trách các vấn đề pháp lý của Ronaldinho cùng anh trai nói với tờ O'Globo, rằng "cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng kiểm tra điện thoại, tin nhắn và các cuộc gọi của anh em nhà Ronaldinho" và "quá trình ấy không thể xong trước một tuần do lệnh giới nghiêm vì COVID-19".

Ông Sergio Queiroz cũng khẳng định những thông tin nằm trong chiếc điện thoại sẽ giúp minh oan cho thân chủ của mình. "Sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất, tất cả sẽ thấy không có sự vi phạm pháp luật nào ở đây cả. Mọi thứ sẽ đứng về phía Ronaldinho" - vị luật sư kết luận trên tờ O'Globo.

Như vậy, Ronaldinho vẫn phải ngồi tù trong ít ngày tới. Điều này đồng nghĩa nhà vô địch World Cup 2002 sẽ đón sinh nhật lần thứ 40 (ngày 21/3) ở phía sau song sắt.

Nhưng dù sao, Ronaldinho cũng được an ủi phần nào khi các tù nhân tại Agrupacion Especializada đã bàn nhau chuẩn bị một bữa tiệc cho cựu danh thủ người Brazil.

Lugo (trái) trong buổi gặp Ronaldinho trong tù.
Bạn đồng nghiệp Lugo (trái) tới nhà tù Asuncion thăm Ronaldinho.

Đáng chú ý, trong thời gian qua, Ronaldinho và anh trai được hưởng điều kiện tốt hơn so với tù nhân thông thường. Họ bị giam ở một khu biệt lập, nơi cũng đang giam giữ cựu chủ tịch LĐBĐ Paraguay, Ramon Gonzalez Daher vì tội rửa tiền.

Tại đây, Ronaldinho được cấp chăn, nệm và có bữa ăn riêng được cung cấp hàng ngày từ chính các luật sư. Ngoài ra, cựu sao Barcelona được sử dụng phòng xã hội nơi có tivi, điều hòa, tủ lạnh và được ra ngoài sân tắm nắng. Tuy nhiên, anh bị cấm sử dụng điện thoại di động.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bang-chung-khong-kip-xac-minh-do-dich-covid-19-ronaldinho-danh-don-sinh-nhat-trong-tu-d72138.html?demo