Thể thao >> Thể thao trong nước

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh nhận án phạt nặng từ VFF vì để 'vỡ sân'

VFF mới đây đã đưa ra án phạt dành cho ban tổ chức sân Hà Tĩnh vì để khán giả tràn xuống sân ở vòng 4 V.League 2020 diễn ra vào tối 12/6.

Ở vòng 4 V.League 2020, trên sân nhà Hà Tĩnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp đương kim vô địch Hà Nội FC. Trận đấu có sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ quốc gia nên thu hút lượng khán giả rất đông. Nhiều người không có vé vẫn vào được sân, ngược lại các khán giả mua vé nhưng lại không được vào sân.

Và đến phút 20, khán giả tràn xuống sân, trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu để ban tổ chức triển khai công tác an ninh. Sau khi lực lượng an ninh ổn định được khán giả, hiệp 1 được bù giờ 22 phút.

Ban tổ chức sân Hà Tĩnh nhận án phạt nặng từ VFF vì để 'vỡ sân'

Và mới nhất, Ban kỷ luật VFF đã quyết định phạt ban tổ chức sân 15 triệu đồng với hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật của VFF nêu rõ: "Cảnh cáo và phạt BTC trận đấu của CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do để xảy ra tình trạng nhiều khán giả tràn xuống đường chạy trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội ngày 12/6/2020 trên sân vận động Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tại giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2020".

Thông báo của VFF cũng ghi rõ: "BTC trận đấu của CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN".

Đại diện của Ban kỷ luật VFF chia sẻ, do Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần đầu tham dự V.League nên án phạt của VFF cũng mang tính răn đe để CLB sửa sai, khắc phục trong những trận tới.

Còn về kết quả trận đấu kể trên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cầm hoà ĐKVĐ Hà Nội FC với tỉ số 1-1. Bàn thắng của đội khách được ghi do công của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Hùng Dũng trong hiệp 2, sau đó Phạm Tuấn Hải gỡ hòa ở phút 86.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)