Thể thao

Ban tổ chức AFF Cup cảnh báo đanh thép sau cáo buộc bán độ ở bảng đấu của ĐT Việt Nam

Ban tổ chức AFF Cup 2020 vừa gửi cảnh báo về án phạt nặng đối với các cầu thủ, thành viên các đội tuyển nếu dính líu đến dàn xếp tỷ số ở giải đấu năm nay.

New Straits Times đưa tin, ông Lim Kia Tong, Trường ban tổ chức giải AFF Cup vừa chính thức ra thông điệp cảnh báo tới tất cả các đội tuyển, sau khi có 2 trận đấu ở bảng của ĐT Việt Nam vấp phải cáo buộc bán độ ở trên mạng xã hội.

“Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng các bên liên quan có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi tham nhũng trong việc tổ chức các trận đấu bóng đá. Các hình phạt nghiêm khắc và thích đáng sẽ chờ đợi những người vi phạm, bao gồm án cấm tham gia các hoạt động bóng đá sẽ được áp dụng đối với bất kỳ cầu thủ hoặc quan chức nào bị kết án trước tòa án", tuyên bố có đoạn.

Ban tổ chức AFF Cup cảnh báo đanh thép sau cáo buộc bán độ ở bảng đấu của ĐT Việt Nam
Trận Malaysia thắng Lào 4-0 bị tố giàn xếp tỷ số

Ông Kia Tong, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS), giải thích rằng tổ chức này cùng với Cục Điều tra Hành vi Tham nhũng (CPIB) Singapore luôn phối hợp chặt chẽ để theo dõi diễn biến tại AFF Cup lần này. Quan chức này cho biết tất cả 10 đội tuyển dự AFF Cup 2020 đã được thông báo về việc nhà chức trách sẽ không khoan nhượng vấn đề dàn xếp tỷ số.

Cảnh báo này của BTC AFF Cup được đưa ra sau khi xuất hiện cáo buộc trận thắng 4-0 của Malaysia trước Lào hôm 9/12 có dấu hiệu dàn xếp tỷ số từ tài khoản @RabonaMike trên mạng xã hội.

Cụ thể, hai cầu thủ bị nhắm tới là Aphixay Thanakhanty và Kaharn Phetsivalay. Cả hai vào sân ở hiệp 2, được cho là thi đấu không đúng sức.

Không những vậy, @RabonaMike cũng tố cáo trận Lào thua Indonesia 1-5 hôm 12/12 với nội dung tương tự. Tài khoản nhắm vào thủ môn dự bị Solasak Thilavong, người được tung vào sân ở phút 46.

“Tương tự Aphixay và Kaharn, thủ môn Solasak Thilavong cũng vào sân ở hiệp 2 và chơi không đúng khả năng của mình để Lào dễ dàng thua thêm 3 bàn”, tài khoản trên viết.

Tuy nhiên, HLV của tuyển Lào, Selvaraj, khi hỏi về cáo buộc trên đã cho rằng đó là kết luận vô căn cứ và các học trò của ông "đã thể hiện phong độ tốt nhất nhưng kết quả không như mong đợi”.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-to-chuc-aff-cup-canh-bao-danh-thep-sau-cao-buoc-ban-do-o-bang-dau-cua-dt-viet-nam-tintuc801236